Sự kiện hot
9 năm trước

Cảnh sát cơ động Hà Tĩnh bắt 17 đối tượng trộm gần 7,5 tấn sắt

Sáng ngày 31/12, Tổ tuần tra kiểm soát Cảnh sát cơ động Hà Tĩnh bắt giữ 17 đối tượng vận chuyển gần 7,5 tấn sắt bằng đường biển, thu giữ 01 thuyền, 9 xe máy, 15 điện thoại di động.

Các đối tượng và tang vật bị bắt giữ.

Thiếu tá Bùi Viết Ái- Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động Hà Tĩnh cho biết: Khoảng 1h30 ngày 31/12, trong lúc đang đi tuần tra kiểm soát, phát hiện, tại bờ kè chắn sóng phía nam cảng Sơn Dương, thuộc dự án Formosa phát hiện 17 đối tượng vận chuyển sắt trái phép lên thuyền tẩu tán ra biển.

 

Các đối tượng bị bsắt giữ gồm: Hướng Dương (SN 1991, Tân Yên, Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Trần Xuân Thứ (SN 1972, xóm 9, Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Nguyễn Xuân Lục (SN 1962), Nguyễn Tiến Hưng (SN 1999), Thái Văn Hoàng (SN 1987), Mai Xuân Thắng (SN 1997), Nguyễn Đức Thịnh (SN 1989), Dương Đức Thắng (SN 1984), Nguyễn Văn Cung (SN 1975), Nguyễn Văn Bình (SN 1979), Dương Văn Tâm (SN 1984), Nguyễn Xuân Ngọ (SN 1959), Nguyễn Đình Tiến (SN 1989), Trần Khắc Từ (SN 1990), Nguyễn Văn Thực (SN 1994), Nguyễn Tiến Vinh (SN 1996), Mai Xuân Tần (SN 1991), các đối tượng này đều trú huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Lực lượng tuần tra phát hiện và thu giữ 01 thuyền, 9 xe máy, khi các đối tượng đang vận chuyển sắt lên thuyền. Trọng lượng tang vật sắt sau khi thu giữ cân được 7,48 tấn.

 


Tang vật và phương tiện trộm sắt bị Cảnh sát cơ động Hà Tĩnh bắt giữ.


Toàn bộ vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ chuyển công an huyện Kỳ Anh điều tra làm rõ, xử lý theo pháp luật.

 

Trí Thức – Diễm Phước

Từ khóa: