Sự kiện hot
7 năm trước

Cảnh sát truy bắt tên trộm xe SH từ Hà Nội về Hải Phòng

Lần theo định vị của chiếc xe SH, Công an Hà Nội đã gọi điện phối hợp với Công an Hải Phòng và bắt được kẻ trộm xe.

Chiều 4/8, Thiếu tá Bùi Công Toàn - Trạm trưởng Trạm CSGT Quang Thanh (Phòng CSGT Hải Phòng) cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Phòng cảnh sát hình sự Hải Phòng và Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bắt được tên trộm xe máy SH ở Hà Nội đem về Hải Phòng tiêu thụ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h15 ngày 2/8, anh P.A.T là cán bộ Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân tới công an phường Đồng Tâm, quận quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trình báo bị mất xe SH trong khu vực giảng đường 9 của trường thì bị kẻ gian trộm mất.

Lập tức, Công an phường Đồng Tâm phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) rà soát và xác định qua định vị của chiếc xe tên trộm đang điều khiển chiếc xe hướng về Hải Phòng.

Tuyên bị lực lượng CSGT Hải Phòng bắt giữ cùng tang vật (Ảnh: Công an cung cấp)

Từ đó, Công an quận Hai Bà Trưng đã tổ chức lực lượng đuổi theo đồng thời điện báo, đề nghị hỗ trợ từ Công an Hải Phòng.

Đến khoảng 16h cùng ngày, sau khi xác định được chiếc xe và kẻ gian, tổ công tác tổ chức lực lượng vây bắt nhưng đối tượng đã chống đối, phi xe vào thẳng các cán bộ chiến sĩ rồi rồ ga bỏ chạy.

Sau hơn 10 km truy đuổi, tổ công tác đã bắt được tên trộm cùng tang vật đưa về trụ sở CQĐT.

Chiếc xe SH được đưa về trụ sở CQĐT (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại đây, tên trộm được xác định là Vũ Văn Tuyên (35 tuổi, trú tại Tiên Lãng, TP Hải Phòng). Bước đầu, Tuyên khai do nợ nần nên về Trung tâm TP Hà Nội trộm cắp tài sản.

Sau hai ngày lang thang tại Thủ đô, trong lúc trời mưa Tuyên thấy xe của anh T. để ngoài sân trường không ai trông giữ nên dùng vam phá khóa rồi phóng về Hải Phòng sau đó bị bắt.

Được biết, Công an Hải Phòng đã bàn giao Vũ Văn tuyên cùng tang vật vụ án cho Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nhật Anh
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: