Sự kiện hot
12 năm trước

Cạo đầu con dâu vì không chịu bán dâm

Cô dâu 15 tuổi đã bị các thành viên trong gia đình chồng cạo trọc đầu, dùng kìm rút móng tay vì không chịu đi bán dâm theo ép buộc của họ.

Cô dâu 15 tuổi đã bị các thành viên trong gia đình chồng cạo trọc đầu, dùng kìm rút móng tay vì không chịu đi bán dâm theo ép buộc của họ.

Ngày 1/5, một tòa án ở Kabul (Afghanistan) đã kết tội cha, mẹ và chị chồng của cô dâu Sahar Gul (15 tuổi) mỗi người 10 năm tù giam vì tội hành hạ cô. Chồng của Gul đang chạy trốn, song tòa án cho hay, anh ta cũng sẽ bị đưa ra xét xử khi bị bắt.

Ảnh minh họa

Trước đó, hồi tháng 12/2011, sau khi gia đình chồng thông báo Gul mất tích, cảnh sát đã tìm thấy cô bé bị nhốt trong một căn phòng nhỏ dưới tầng hầm không có cửa sổ. Giới chức cho biết, cô bé đã bị các thành viên trong gia đình chồng cạo trọc đầu, dùng kìm rút móng tay vì cô không chịu đi bán dâm theo ép buộc của gia đình chồng.

Gul bị ép lấy chồng lúc mới 14 tuổi và cô đã bị hành hạ suốt 2 tháng trước khi được giới chức phát hiện. Chính phủ Afghanistan sau đó đã tài trợ cho Gul sang Ấn Độ để điều trị vết thương. Tại tòa, Gul có nguyện vọng được ly hôn.

Theo NTNN

Từ khóa: