Sự kiện hot
11 năm trước

Cây xăng chỉ bán 30.000 đồng/xe, đóng cửa bất thường

Mất điện, bán theo định mức tối đa 30.000 đồng/xe… nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu khu vực quốc lộ 32, tối 22/2 đóng cửa hoặc bán cầm chừng làm dấy lên nghi ngờ xăng dầu chuẩn bị tăng giá.

Mất điện, bán theo định mức tối đa 30.000 đồng/xe… nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu khu vực quốc lộ 32, tối 22/2  đóng cửa hoặc bán cầm chừng làm dấy lên nghi ngờ xăng dầu chuẩn bị tăng giá.

Lúc hơn 20h tối 22/2, trạm xăng dầu Cầu Diễn (Cầu Diễn, Từ Liêm) vẫn có 3 cột bơm hoạt động. Tuy nhiên, nhân viên bán hàng cho hay chỉ bán tối đa 30.000 đồng/xe. Đổ xăng để đi từ Cầu Diễn về quê, anh Quân, nhà ở Đan Phượng cho biết, muốn mua nhiều hơn nhân viên cũng không bán. Khi hỏi lý do, khách hàng này được nhân viên trả lời, việc giới hạn định mức xăng bán ra mỗi lần do chỉ đạo từ cấp trên, cấp dưới chỉ biết nhiệm vụ bán hàng.


Cửa hàng xăng dầu Cầu Diễn tối 22/2 có 3 cột bơm hoạt động, song định mức tối đa bán ra đối với xăng là 30.000 đồng/lần, khách mua nhiều hơn bị từ chối. Ảnh: Lan Anh.

Ít nhất 2 cửa hàng xăng dầu trên quốc lộ 32 trong tối 22/2 có dấu hiệu găm hàng. Đại lý bán lẻ xăng dầu Lai Xá (huyện Hoài Đức) lúc hơn 20h tối qua cũng treo bảng “mất điện” bên ngoài và không tiếp tục bán hàng, dù bên trong cửa hàng, điện vẫn sáng, có người đang ngồi. Cửa hàng còn lại trên quốc lộ này cũng treo bảng mất điện, không bán xăng dầu cho khách. Trong khi đó, trên tuyến đường này, các cửa hàng xăng dầu khác vẫn hoạt động bình thường. Việc hàng loạt cây xăng trên quốc lộ 32 đóng cửa trong tối nay đang đặt ra nghi vấn chỉ trong ngày một ngày hai, giá xăng dầu sẽ tiếp tục tăng.

Trước đó, hôm 8/2, Bộ Tài chính phát đi thông báo về việc giữ nguyên giá xăng dầu, chỉ nâng mức trích quỹ bình ổn thêm với mặt hàng này. Theo đó, xăng A92 được tăng trích quỹ bình ổn từ 500 đồng lên 1.000 đồng/lít, dầu diesel từ 200 đồng lên 400 đồng/lít, dầu hỏa từ 400 đồng lên 700 đồng/lít, dầu mazut từ 400 đồng/kg lên 600 đồng. Đồng thời, cơ quan này khẳng định sẽ không tăng giá vào dịp Tết.


Cách đó không xa, cửa hàng xăng dầu Lai Xá cũng treo bảng "mất điện" và ngừng bán hàng. Song bên trong cửa hàng, đèn điện vẫn sáng trưng. Ảnh: Lan Anh.

Dù được trích quỹ bình ổn liên tục, các đại lý xăng dầu vẫn kêu lỗ. Sau đợt trích quỹ bình ổn hôm 8/2, một số doanh nghiệp cho biết, với mức lỗ là 1.800 đồng/lít xăng trước khi trích quỹ, sau khi được trích 1.000 đồng, mỗi lít xăng bán ra, các doanh nghiệp vẫn phải chịu lỗ 800 đồng. Với các mặt hàng dầu, sau khi trừ số tiền được trích từ quỹ bình ổn là 400 đồng/lít, doanh nghiệp vẫn than lỗ 400 đồng mỗi lít.

Lần điều chỉnh giá xăng dầu gần đây nhất là ngày 28/12. Khi đó, mỗi lít xăng A92, A95 bán tại các đại lý Petrolimex giữ nguyên ở 23.150-23.650 đồng, dầu giảm 300 đồng đến 500 đồng. Giá dầu diesel về 21.500-21.550 đồng/lít, dầu hỏa từ 21.900 đồng/lít về 21.600 đồng, mazut bán ra dao động 17.550 đồng đến 17.950 đồng/kg.

Trao đổi với phóng viên tối 22/2, một nguồn tin từ công ty xăng dầu Quân đội cho biết vẫn chưa nghe thông tin gì về việc tăng giá xăng trong tối 22/2. Cách đây vài ngày, khi dư luận đồn đoán về việc giá xăng tăng, một số chuyên gia cho biết, nhiều khả năng, thuế nhập khẩu xăng dầu chỉ có thể giảm 2%, giá xăng bán lẻ tăng 600-900 đồng/lít.

Lan Anh
Theo Infonet

Từ khóa: