Sự kiện hot
11 năm trước

Chevrolet vội cách tân 2013 Malibu để tăng doanh số

Thông thường các hãng xe sẽ mất khoảng từ ba đến bốn năm để làm mới một mẫu xe kể từ khi nó được giới thiệu. Nếu thời gian này bị rút ngắn thì điều đó có nghĩa là hãng xe đó thất vọng với những gì mà khách hàng hoặc giới truyền thông phản hồi đối với mẫu xe mới này.

Thông thường các hãng xe sẽ mất khoảng từ ba đến bốn năm để làm mới một mẫu xe kể từ khi nó được giới thiệu. Nếu thời gian này bị rút ngắn thì điều đó có nghĩa là hãng xe đó thất vọng với những gì mà khách hàng hoặc giới truyền thông phản hồi đối với mẫu xe mới này.

Chevrolet Malibu đời 2013. (Nguồn: chevrolet)

Chẳng hạn như mẫu Honda Civic đời 2012 đã được cách tân chỉ 18 tháng sau khi nó được giới thiệu và phiên bản cách tân đời 2013 đã được giới thiệu chính thức tại triển lãm ôtô Los Angeles ở Mỹ hồi tuần trước.

Và Honda không phải là hãng duy nhất phải làm điều này khi hãng sản xuất xe hơi Mỹ GM cũng đang có kế hoạch làm mới một trong những mẫu xe mới nhất trên thị trường của mình, mẫu Chevrolet Malibu đời 2013.

Phát biểu với Automotive News, Tổng Giám đốc GM Dan Akerson tiết lộ, hãng xe của ông không hài lòng về mức doanh số bán ra chậm của mẫu sedan cỡ trung này và vì thế, hãng đã quyết định nhanh chóng cách tân mẫu xe này vào cuối năm tới, chỉ khoảng 18 tháng sau khi nó được giới thiệu trên thị trường.

Ông Akerson nói: “Chúng tôi sẽ cách tân mẫu Malibu vào thời gian này sang năm. Tôi cho rằng đây là một mẫu xe tốt và nó sẽ vẫn ổn. Tuy nhiên, phân khúc xe mà nó xuất hiện có sự cạnh tranh rất khốc liệt và nó là mẫu xe mà chúng tôi phải thành công.”

Theo Autonews, số xe Malibu bàn giao tính đến hết tháng 10 năm nay trên thực tế tăng 4%, đạt 189.094 chiếc, chủ yếu là nhờ mẫu xe Malibu đời 2012 đang bán giảm giá. Khi các đại lý bắt đầu đẩy mạnh bán mẫu xe đời 2013 hồi tháng Chín và 10 vừa qua, doanh số xe này đã giảm 3%./

Theo Vietnam+

Từ khóa: