Sự kiện hot
5 năm trước

Chi hội khuyến học 7 phường Trung Liệt trao thưởng Khuyến tài Quỹ Bầu Ơi

Ngày 28/10, Chi hội khuyến học 7 phường Trung Liệt long trọng tổ chức lễ trao thưởng khuyến tài Quỹ Bầu Ơi.

Hàng năm vào tháng 10, Ban vận động Quỹ Bầu Ơi tổ chức trao thưởng cho các học sinh ở khu dân cư 7 có thành tích rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt, học giỏi xuất sắc tiêu biểu.

Dự lễ trao thưởng Khuyến tài Quỹ Bầu Ơi có các vị đại biểu: Bà Trưởng Tuyết Nhung, Trưởng ban vận động Qũy Bầu Ơi; bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học quận Đống Đa; ông Nguyễn Mẫn Nhuệ - Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô; ông Bùi Ngọc Thanh - Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Trung Liệt; ông Trần Văn Chương - Chủ tịch Hội Khuyến học phường Trung Liệt Đống; ông Lưu Quang Quán - Bí thư chi bộ 7, cùng các vị khách mời là các trưởng ban ngành đoàn thể, các nhà khoa học, các nhà giáo và các học sinh trong khu dân cư.

  Bà Trương Tuyết Nhung và thành viên ban CHKH7 chụp ảnh lưu niệm với các học sinh được trao thưởng
Bà Trương Tuyết Nhung và thành viên ban CHKH7 chụp ảnh lưu niệm với các học sinh được trao thưởng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Sĩ Liên - Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học 7 cho biết: Quỹ Bầu Ơi do bà Trương Tuyết Nhung, Phu nhân đồng chí Tô Huy Rứa - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương là Trưởng ban. Quỹ Bầu Ơi hoạt động trong khắp cả nước, tham gia các công tác xã hội, với nhiều hình thức hỗ trợ, trao quà, trao thưởng cho nhiều đối tượng khác nhau bằng các biện pháp hợp tác giao lưu, liên kết.

Trong 5 năm qua, Quỹ Bầu Ơi đã trao thưởng 75 suất quà cho các em học sinh, sinh viên của khu dân cư 7 có thành tích xuất sắc trong rèn luyện và học tập với số tiền là 40 triệu đồng và 1000 quyền vở. Trao thưởng khuyến tài Quỹ Bầu Ơi đã kịp thời động viên khích lệ các cháu học sinh ngoan hơn, học giỏi hơn và thực sự góp phần tích cực thúc đẩy phong trào thi đua chăm ngoan học giỏi ở khu dân cư 7.

Tại buổi lễ, bà Trương Tuyết Nhung rất cảm động và phấn khởi trước tinh thần hăng say rèn luyện và học tập của học sinh và hứa sẽ cố gắng tiếp tục trao thưởng khuyến tài thường xuyên, góp phần bồi dưỡng nhân tài cho tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, 6 em học sinh đã trân trọng cảm ơn Quỹ Bầu Ơi, cảm ơn bà Trương Tuyết Nhung và hứa sẽ cố gắng học để xứng đáng với gia đình, thầy cô và của Quỹ Bầu Ơi. Các đại biểu quận, phường, khu dân cư đều nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của việc trao thưởng khuyến tài Quỹ Bầu Ơi và chúc quỹ phát triển, chúc các cháu chăm ngoan học giỏi.

Buổi lễ trao thưởng khuyến tài Quỹ Bầu Ơi đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp trong không khí phấn khởi, vui tươi mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Liên Anh
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: