Sự kiện hot
10 năm trước

Chiều 8/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Bích Ngọc/TTXVN)

Dự báo khoảng chiều 8/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của dòng xiết gió Tây trên cao nên từ chiều 8/1 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông từ chiều tối 8/1 có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau từ ngày 9/1, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều 8/1 trời trở rét, từ ngày 9/1 có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại.

Dự báo thời tiết ngày 7/1 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi 28-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, sáng sớm có nơi có sương mù ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, phía nam có nơi 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, phía nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Thanh Tuấn
theo TTXVN

Từ khóa: