Sự kiện hot
13 năm trước

Chính phủ giúp người độc thân tìm bạn đời

Báo chí Singapore, ngày 21 - 2, đưa tin, chính phủ nước này sẽ nghiên cứu các biện pháp giúp những người độc thân tìm người bạn đời trong nỗ lực ngăn tỷ lệ sinh đang ngày càng giảm ở quốc gia này.

Báo chí Singapore, ngày 21 - 2, đưa tin, chính phủ nước này sẽ nghiên cứu các biện pháp giúp những người độc thân tìm người bạn đời trong nỗ lực ngăn tỷ lệ sinh đang ngày càng giảm ở quốc gia này.

Ảnh minh họa: Interne
Ảnh minh họa: Internet.

Thời báo Strait (Singapore) dẫn lời Bộ trưởng Phát triển Cộng đồng, Thanh niên và Thể thao Vivian Balakrishnan, cho biết, hiện nay có nhiều người trong tình trạng độc thân và những người đã kết hôn nhưng lại trì hoãn sinh con.

Bộ trưởng Balakrishnan còn cho hay, vấn đề này sẽ là trọng tâm trong các phiên họp quốc hội vào tuần tới, tuy nhiên ông không tiết lộ chi tiết kế hoạch này.

Ông Balakrishnan nói: "Chúng ta biết rằng, phần đông dân số không muốn kết hôn, chúng ta cần giúp họ tìm kiếm người bạn đời phù hợp và tìm hiểu các nhu cầu khác mà họ muốn hướng tới để họ có thể ổn định sớm và bắt đầu một gia đình."

Theo số liệu công bố vào tháng 1 - 2011, tỷ lệ sinh sản của Singapore đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mới là 1,16 hồi năm ngoái.

Tỷ lệ những người độc thân đang tăng mạnh nhất thuộc về nhóm phụ nữ ở độ tuổi 25-29, từ 45% trong năm 2000 lên 62% trong năm 2010.

Chính quyền Singapore đã thành lập Đơn vị Phát triển Xã hội vào năm 1984 đề đẩy mạnh các cuộc hôn nhân cho những người độc thân có bằng câp và thiết lập Các dịch vụ Phát triển Xã hội vào một năm sau đó nhằm giúp những người độc thân không có bằng cấp.

Hai đơn vị này sáp nhập vào năm 2009 và đổi tên thành Mạng lưới Phát triển Xã hội.

Nửa triệu cuộc hẹn hò trong 3 năm, vẫn độc thân

Theo Tiền phong

Từ khóa: