Sự kiện hot
13 năm trước

Chính phủ Nhật Bản công bố các chỉ số kinh tế

Chính phủ Nhật Bản ngày 8/6 công bố các chỉ số kinh tế cho thấy nước này chưa có dấu hiệu phục hồi. Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản trong tháng Tư chỉ đạt 405,6 tỷ yen (khoảng 5 tỷ USD), giảm tới 69,5% so với cùng kỳ năm 2010.

Chính phủ Nhật Bản ngày 8/6 công bố các chỉ số kinh tế cho thấy nước này chưa có dấu hiệu phục hồi. Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản trong tháng Tư chỉ đạt 405,6 tỷ yen (khoảng 5 tỷ USD), giảm tới 69,5% so với cùng kỳ năm 2010.
 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

 
Theo báo cáo sơ bộ do Bộ Tài chính, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng Tư đạt 4.877 tỷ yen (60,9 tỷ USD), giảm 12,7% do xuất khẩu ôtô và hàng điện tử giảm, trong khi kim ngạch nhập khẩu là 5.294,5 tỷ yen (66,1 tỷ USD), tăng 12,3%, do giá dầu thô và hàng hóa tăng cao.

Như vậy, cán cân thương mại của Nhật Bản đã lần đầu tiên rơi vào tình trạng "báo động đỏ" khi thâm hụt 417,5 tỷ yen. Lĩnh vực dịch vụ của Nhật Bản cũng ghi nhận mức thâm hụt 421,2 tỷ yen do lượng khách du lịch đến Nhật Bản giảm mạnh vì e ngại rò rỉ phóng xạ sau sự cố của các nhà máy điện hạt nhân.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cho biết các khoản cho vay của các ngân hàng nước này trong tháng Năm đạt 393.000 tỷ yen (4.600 tỷ USD), giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2010, và đây là tháng thứ 18 sụt giảm liên tiếp.

Ngân hàng Thế giới (WB) trong báo cáo mới nhất về Triển vọng Kinh tế toàn cầu công bố ngày 8/6 dự báo tăng trưởng GDP của Nhật Bản trong năm 2011 sẽ chỉ đạt 0,1%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng ước tính 4% trong năm 2010.

Tuy nhiên, WB cho rằng kinh tế Nhật Bản sẽ lấy lại được đà tăng trưởng 2,6% trong năm 2012 và 2,0% trong năm 2013./.
 
(TTXVN/Vietnam+)
Từ khóa: