Sự kiện hot
10 năm trước

Chính quyền và quân nổi dậy Syria đàm phán từ 7-10 ngày

Một quan chức cấp cao của Nga ngày 21/1 cho biết cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa chính quyền và phe đối lập Syria, dự kiến bắt đầu trong tuần này tại Geneva, sẽ kéo dài từ 7-10 ngày trước khi diễn ra vòng đàm phán tiếp theo.


Chính quyền của ông Assad sẽ có cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên với phe nổi dậy. (Ảnh: npr.org)

Hãng Interfax dẫn một nguồn tin trong đoàn đại biểu Nga tham gia đàm phán nêu rõ: “Vòng đàm phán đầu tiên sẽ kéo dài từ 7-10 ngày và được nối lại sau một thời gian nghỉ ngắn”.

Hội nghị quốc tế về Syria (còn gọi là Hội nghị Geneva 2) sẽ diễn ra từ ngày 22/1 tại thành phố Montreux (Thụy Sĩ), nơi các đại diện đến từ gần 40 cường quốc khu vực và thế giới sẽ tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng kéo dài gần 3 năm qua ở Syria.

Đến ngày 24/1 sẽ diễn ra cuộc đàm phán trực tiếp tại Geneva giữa các đại diện của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phe đối lập, dưới sự giám sát của Đặc phái viên Liên hợp quốc-Liên đoàn Arập về Syria Lakhdar Brahimi.

Các quan chức Mỹ và Nga cũng sẽ tham dự cuộc đàm phán với tư cách quan sát viên hỗ trợ cả 2 bên.

theo Vietnam+

Từ khóa: