Sự kiện hot
11 năm trước

Chrysler thu hồi gần 3 triệu xe Jeep do lỗi bình xăng

Sau gần hai tuần trì hoãn trước sự nhắc nhở của Cơ quan quản lý an toàn hệ thống đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA), ngày 18/6, hãng chế tạo ôtô Chrysler Group LLC đã phát lệnh thu hồi gần 3 triệu xe Jeep do lo ngại sự cố có thể dẫn tới cháy nổ bình xăng.

Sau gần hai tuần trì hoãn trước sự nhắc nhở của Cơ quan quản lý an toàn hệ thống đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA), ngày 18/6, hãng chế tạo ôtô Chrysler Group LLC đã phát lệnh thu hồi gần 3 triệu xe Jeep do lo ngại sự cố có thể dẫn tới cháy nổ bình xăng.


Xe Grand Cherokee SRT8 2012 .

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong một thông báo, hãng Chrysler có trụ sở tại thành phố Auburn Hills, bang Michgan, cho biết tổng số xe thuộc diện thu hồi vào khoảng 2,7 triệu chiếc, gồm các dòng xe thể thao Jeep Grand Cherokee SUV (sản xuất từ 1993-2004) và Jeep Liberty SUV (xuất xưởng từ 2002-2007).

Thông báo khẳng định các xe Jeep loại này không có khiếm khuyết, nhưng vì người tiêu dùng lo ngại nên hãng quyết định thu hồi để nâng cấp kết cấu khung xe phía sau, nơi đặt bình xăng.

Trước đó, ngày 3/6, NHTSA đã đề nghị Chrysler cho thu hồi hai dòng xe trên với lý do vị trí đặt bình xăng không đủ đảm bảo an toàn, dễ gây va chạm dẫn tới rò rỉ và cháy nổ. Thông tin của NHTSA cho biết ít nhất đã có 51 người thiệt mạng do sự cố va chạm từ phía sau dẫn tới cháy nổ.

Với số lượng lớn xe bị thu hồi để chỉnh sửa lần này, Chrysler ước tính sẽ phải chi tới 300 triệu USD trong khi thu nhập ròng của hãng trong quý 1 năm nay chỉ đạt 166 triệu USD. Lần gần đây nhất Chrysler phải thông báo thu hồi các dòng xe có sự cố là năm 1997.

theo TTXVN

Từ khóa: