Sự kiện hot
7 năm trước

Chủ tịch Hà Nội lệnh phải xử nghiêm 14 loại vi phạm trật tự đô thị

Trong bài phát biểu hôm 4/3 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đã liệt kê 14 đối tượng lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Đức Chung đã "gọi tên" 14 nhóm đối tượng cụ thể lấn chiếm vỉa hè, vi phạm trật tự đô thị gây mất mỹ quan đường phố Hà Nội  từ đó yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý cương quyết với những nhóm đối tượng này để  trả lại vỉa hè, lòng đường cho người dân.

Nhóm đối tượng đầu tiên được kể tới là hàng ăn, hàng cơm, lẩu, hải sản...

Kế đến là những cửa hàng bán hoa.


Tương tự là các cửa hàng bán hoa quả, Chủ tịch Hà Nội cho biết, cửa nhà đến đâu, chỉ được bầy bán từ cửa đổ vào bên trong, không được tràn ra vỉa hè.


Thứ tư là hàng bán điện máy, quạt điện, tủ lạnh, máy bơm, máy hàn...


Thứ năm là các hàng bán trà đá, chè...


Tiếp đến là hiện tượng dầu nhớt từ các cửa hàng sửa xe máy, xe đạp lấn chiếm và làm bẩn vỉa hè.


Thứ bảy là đồ da, đồ thời trang, quần áo, ma-nơ-canh treo, đặt ra ngoài đường.


Thứ tám là các cửa hàng bán dụng cụ, đồ thể thao, cụ thể là tuyến đường Nguyễn Thái Học (Hà Nội).


Thứ chín là các địa điểm trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trái phép làm mất vỉa hè của người đi bộ.


Thứ mười là bán hàng rong: hoa quả, rau, thực phẩm...


Tiếp đến là những trường hợp bán ngô, khoai, sắn trên vỉa hè...


12 là những trường hợp vứt rác không đúng giờ, đúng nơi quy định.


13 là các đối tượng đeo bám khách du lịch.


Mười bốn là giả danh xe buýt, xe thương binh.


Chủ tịch Hà Nội nhắc đến những đối tượng dán quảng cáo rao vặt, khoan cắt bê tông trên tường, cột điện... gây mất mỹ quan đô thị.


Theo dự kiến, lực lượng chức năng sẽ nêu rõ chủ trương, nhắc nhở các hộ kinh doanh trong thời gian đầu, tiếp đến yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết tự nguyện không vi phạm. Từ 10/3, toàn Thành phố bắt đầu kiểm tra, xử lý.

Theo Bình Minh/VOV.VN

Từ khóa: