Sự kiện hot
12 năm trước

Chủ tịch Quốc hội Hàn từ chức vì bê bối phiếu bầu

Theo THX và Kyodo, hãng tin Yonhap cho biết Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Hee-tae ngày 9/2 đã quyết định từ chức vì vụ bê bối mua phiếu bầu trong cuộc bầu chọn ban lãnh đạo Đảng Đại Dân tộc cầm quyền (nay đổi tên thành Đảng Saenuri) hồi năm 2008.

Theo THX và Kyodo, hãng tin Yonhap cho biết Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Hee-tae ngày 9/2 đã quyết định từ chức vì vụ bê bối mua phiếu bầu trong cuộc bầu chọn ban lãnh đạo Đảng Đại Dân tộc cầm quyền (nay đổi tên thành Đảng Saenuri) hồi năm 2008.


Ông Park Hee-tae

Trong một tuyên bố do Phát ngôn viên Quốc hội Hàn Quốc Han Jong-tae đọc, ông Park nêu rõ: "Tôi nhận thấy có trách nhiệm về những sai phạm của mình và muốn từ chức."

Ông Park đã phải đối mặt với sức ép từ chức sau khi thành viên Koh Seung-duk của Đảng Saenuri cáo buộc trợ lý của ông Park Hee-tae từng hối lộ một phong bì chứa 3 triệu won (2.688 USD) nhằm mua phiếu bầu của ông trong cuộc bầu chọn ban lãnh đạo đảng này. Dự kiến, ông Park sẽ bị các công tố viên triệu tập để thẩm vấn.

Ông Park Hee-tae trở thành Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc vào năm 2010.

Vietnam+

Từ khóa: