Sự kiện hot
10 năm trước

Chưa đạt thỏa thuận về vùng an ninh khu rơi máy bay Malaysia

Theo Reuters, ngày 19/7, lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine cho biết họ và các quan sát viên quốc tế vẫn chưa đạt được thỏa thuận về vùng an ninh xung quanh địa điểm chiếc máy bay của Malaysia bị rơi, qua đó làm phức tạp thêm các nỗ lực nhằm tìm kiếm bằng chứng về thảm họa này.


Lực lượng cứu hộ Ukraine tìm kiếm thi thể các nạn nhân, tại Grabove, Donetsk ngày 19/7. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Trước đó, Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Valentyn Nalyvaichenko nói rằng cuộc đàm phán giữa Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) về việc thành lập một vùng an ninh rộng 20km2 để giúp "phái đoàn nhân đạo" di chuyển các thi thể vẫn đang tiếp tục.

Hãng thông tấn UNIAN của Ukraine dẫn lời ông nói: "Chúng tôi nhất trí về khu vực 20km2 và hy vọng những kẻ khủng bố sẽ cho chúng tôi làm việc."

Tuy nhiên, Sergei Kavtaradze, một quan chức cấp cao của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, cho biết không có thỏa thuận nào đạt được bất chấp cuộc thảo luận.

Ông này nói: "Không có vùng an ninh nào. Đây là một khu vực gần mặt trận. Có hoạt động quân sự ở đây."

Phát ngôn viên của OSCE Michael Bociurkiw cũng cho hay ông không biết về bất cứ thỏa thuận nào về vùng an ninh.

theo Vietnam+

Từ khóa: