Sự kiện hot
11 năm trước

Có thỏa thuận ngừng bắn, Israel vẫn hứng rocket

Chỉ sau vài giờ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực bắt đầu từ lúc 21h ngày 21.11 (giờ địa phương), khoảng 2h ngày 22.11 (giờ Việt Nam), 12 quả rocket từ dải Gaza đã bắn vào lãnh thổ Israel.

Chỉ sau vài giờ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực bắt đầu từ lúc 21h ngày 21.11 (giờ địa phương), khoảng 2h ngày 22.11 (giờ Việt Nam), 12 quả rocket từ dải Gaza đã bắn vào lãnh thổ Israel.

Tuy nhiên, phía Israel cho biết, các cuộc tấn công mới này không gây thương vong hay thiệt hại nào vì các quả rocket này đã rơi xuống vùng đất trống ở miền Nam Israel.

Thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian đã chính thức có hiệu lực từ 21h địa phương, theo đó yêu cầu hai bên ngừng bắn ngay lập tức, mở các cửa khẩu vào Gaza và tạo điều kiện thuận lợi cho sự đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa.


Rocket bắn sang Israel từ dải Gaza sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.
Ảnh CNN

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã ca ngợi các nỗ lực của Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi trong việc dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas.

Ngày 21.11,Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hoan nghênh việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhất trí ủng hộ đề xuất ngừng bắn của Ai Cập. Ngoài ra, ông Obama cũng đã gọi điện cho Tổng thống Morsi để bày tỏ sự biết ơn trước những nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn trên của lãnh đạo Ai Cập.

Cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu cho biết nếu thỏa thuận trên thất bại, Israel sẽ cân nhắc "hành động quân sự dữ dội hơn" nhằm vào dải Gaza. Trong khi đó, thủ lĩnh Hamas Khaled Meshaal khẳng định Israel "đã thất bại trong tất cả các mục tiêu" sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Hamas cũng cảm ơn Iran đã hỗ trợ cho phong trào này trong suốt cuộc xung đột.

T.V
Theo Dân Việt, Reuters, CNN

Từ khóa: