Sự kiện hot
10 năm trước

Colombia tịch thu 1,3 tấn cocaine của băng đảng tội phạm Mexico

Cảnh sát Colombia ngày 20/8 cho biết vừa tịch thu 1,3 tấn cocaine của băng đảng tội phạm Sinaloa của Mexico.


Số cocaine bị bắt giữ. (Nguồn: Cảnh sát Colombia)

Theo Tướng Ricardo Alberto Restrepo Londoño, Giám đốc Cảnh sát chống ma túy Colombia, số hàng cấm trên được giấu trong một container ở cảng Buenaventura và theo dự kiến được đưa tới cảng Quetzal (Guatemala) trước khi được chuyển tiếp tới Mexico. Tuy nhiên, đích đến cuối cùng có thể là Mỹ.

Trong một thông cáo, Cảnh sát Colombia cho biết số ma túy trên trị giá 16,2 triệu USD tại Guatemala nhưng có giá cao gấp đôi nếu được bán tại Mỹ.

Đầu năm ngoái, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã chỉ thị cho các lực lượng cảnh sát và kiểm sát điều tra khả năng các băng đảng ma túy Mexico hoạt động tại tỉnh Nariño có biên giới với Ecuador và nằm bên bờ Thái Bình Dương.

Theo Tướng Ricardo, băng đảng Sinoloa có mặt tại Colombia để mua ma túy tận gốc nhằm tăng lợi nhuận.

Năm ngoái Cảnh sát Colombia đã tịch thu 68,3 tấn cocaine. Tuy nhiên, từ đầu năm tới nay đã thu giữ 84 tấn.

Riêng tại cảng Buenaventura, cảng biển quan trọng nhất của Colombia tại Thái Bình Dương, từ đầu năm tới nay Cảnh sát Colombia đã bắt giữ 2,4 tấn cocaine. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ 4,2 tấn chất gây nghiện này tại các cảng gần đó.

Quang Sơn
theo Vietnam+

Từ khóa: