Sự kiện hot
13 năm trước

Còn người Việt mất tích trong thảm họa sóng thần

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 16/5 thông báo Tokyo đã xác nhận có 24 người nước ngoài thiệt mạng trong thảm họa kép động đất-sóng thần tại khu vực Đông và Đông Bắc nước này hôm 11/3 vừa qua.

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 16/5 thông báo Tokyo đã xác nhận có 24 người nước ngoài thiệt mạng trong thảm họa kép động đất-sóng thần tại khu vực Đông và Đông Bắc nước này hôm 11/3 vừa qua.
 
Tìm kiếm các nạn nhân động đất và sóng thần. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thông tin này được hãng tin Kyodo của Nhật đăng tải.

Ngoài ra, vẫn còn hàng chục người khác mất tích, trong đó có người Việt Nam.

Theo quan chức trên, Bộ Ngoại giao Nhật Bản tới thời điểm này đã công bố danh sách những người thiệt mạng là công dân các nước Trung Quốc, Canada, Hàn Quốc, Triều Tiên, Pakistan, Philippines và Mỹ.

Cảnh sát Nhật Bản thông qua các phái bộ ngoại giao tại Tokyo đã yêu cầu gia đình những người mất tích cung cấp mẫu ADN để nhận dạng thi thể. Quan chức này cho biết thêm những người nước ngoài mất tích bao gồm công dân các nước Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines và Indonesia.

Theo số liệu tính đến ngày 15/5, trận siêu động đất 9 độ Richter gây sóng thần ngày 11/3 tại Nhật Bản đã khiến 15.057 người thiệt mạng và 9.121 người vẫn mất tích./.

(Vietnam+)

Từ khóa: