Sự kiện hot
10 năm trước

Công ty vận tải biển bị điều tra về việc thông đồng tăng giá

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 22/11 thông báo mở cuộc điều tra chính thức đối với một số công ty vận chuyển container bằng đường biển để xác định liệu có sự thông đồng tăng giá dịch vụ hay không.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 22/11 thông báo mở cuộc điều tra chính thức đối với một số công ty vận chuyển container bằng đường biển để xác định liệu có sự thông đồng tăng giá dịch vụ hay không.


Ảnh minh họa. (Nguồn: autozenix.com)

Tại cuộc họp báo ở thủ đô Brussels (Bỉ), người phát ngôn về các vấn đề cạnh tranh của Ủy ban châu Âu Antoine Colombani cho biết đây là lần đầu tiên EC mở cuộc điều tra kiểu này.

Theo EC, từ năm 2009, các công ty vận tải container đường biển thường xuyên thông báo kế hoạch tăng giá vận chuyển trên trang web của công ty hoặc qua các tờ báo chuyên về thương mại.

Kế hoạch tăng giá được thông báo mỗi năm vài lần, các thông báo nói chung đều giống nhau, trong đó nêu biểu giá tăng, thời hạn áp dụng tăng giá.

Đáng chú ý là thông báo được các công ty lần lượt đưa ra chỉ vài tuần trước khi áp dụng tăng giá. Hành động này gây lo ngại rằng các công ty thông báo cho nhau để thông đồng tăng giá.

Cuộc điều tra của EC sẽ xác định khả năng gây thiệt hại cho khách hàng và ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của các công ty vận tải.

EC không cho biết rõ có bao nhiêu công ty sẽ bị điều tra và cụ thể đó là các công ty nào, tuy nhiên nằm trong tầm ngắm của EC có thể là những công ty vận chuyển container hoạt động trên một số tuyến vận tải biển chủ chốt như Rotterdam-Hamburg-Southampton hay Thượng Hải-Hong Kong-Singapore.

theo TTXVN

Từ khóa: