Sự kiện hot
13 năm trước

Cuba diễn tập Meteoro phòng thảm họa thiên tai

Trong hai ngày 21-22/5, Cuba đã tổ chức cuộc diễn tập mang tên Meteoro 2011 tại nhiều địa phương trên cả nước, nhằm chuẩn bị khả năng sẵn sàng đối phó với các thảm họa thiên tai trước khi bước vào mùa mưa bão sẽ bắt đầu từ đầu tháng Sáu.

Trong hai ngày 21-22/5, Cuba đã tổ chức cuộc diễn tập mang tên Meteoro 2011 tại nhiều địa phương trên cả nước, nhằm chuẩn bị khả năng sẵn sàng đối phó với các thảm họa thiên tai trước khi bước vào mùa mưa bão sẽ bắt đầu từ đầu tháng Sáu.
 
Tham gia cuộc diễn tập Meteoro 2011 năm nay có đông đảo các lực lượng cứu hỏa, quân đội, cảnh sát, y tế và lực lượng dân phòng.

Các lực lượng tham gia đã thao tác khẩn trương, chính xác các hoạt động phòng chống cháy, nổ, sơ tán và cấp cứu kịp thời các nạn nhân bị hỏa hoạn, động đất, mưa bão và lụt lội.
 

Lũ lụt tại Cuba năm 2008. Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Hội đồng phòng vệ quốc gia Cuba cho biết buổi diễn tập giúp nâng cao nhận thức của toàn dân về những rủi ro cũng như khả năng ứng phó với các cơn bão, hạn hán và dịch bệnh. Hiện tại, Cuba đang phải đối mặt với nạn hạn hán vô cùng gay gắt.

Kể từ năm 1986 tới nay, Cuba tiến hành các cuộc diễn tập Meteoro định kỳ trước mùa mưa bão hàng năm, với tiêu chí bảo vệ tốt nhất tính mạng và tài sản của người dân.

Cuối năm 2008, ba cơn bão lớn đổ bộ vào Cuba đã làm nền kinh tế nước này thiệt hại khoảng 10 tỷ USD, tương đương 20% GDP. Tuy nhiên, do làm tốt công tác phòng chống thiên tai nên chỉ có 2 người thiệt mạng trong các cơn bão này.

Cuba được coi là một trong những nước có nhiều kinh nghiệm và thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt là bảo vệ tính mạng của người dân./.
 
(Vietnam+)
Từ khóa: