Sự kiện hot
12 năm trước

Cuộc nói chuyện “bí mật” của Thủ tướng Australia

Chỉ hai ngày sau khi giành chiến thắng trong cuộc đấu đá quyền lực trong Công đảng cầm quyền, Thủ tướng Australia Julia Gillard phải đối mặt với những sức ép mới xung quanh cuộc nói chuyện “bí mật” giữa bà và cựu Thủ hiến bang New South Wales Bob Carr.

Chỉ hai ngày sau khi giành chiến thắng trong cuộc đấu đá quyền lực trong Công đảng cầm quyền, Thủ tướng Australia Julia Gillard phải đối mặt với những sức ép mới xung quanh cuộc nói chuyện “bí mật” giữa bà và cựu Thủ hiến bang New South Wales Bob Carr.


Thủ tướng Australia Julia Gillard đứng cạnh cựu Thủ hiến bang New South Wales Bob Carr (trái)

Mạng News của Australia ngày 1/3 cho biết, một số nguồn tin trong nội bộ Công đảng tiết lộ rằng, bà Julia Gillard đã bí mật thảo luận với ông Bob Carr về khả năng để ông này giữ cương vị Ngoại trưởng Australia.

Chính quyền của bà Gillard đang ráo riết tìm kiếm nhân vật thay thế cựu Ngoại trưởng Kevin Rudd, sau khi ông Rudd bất ngờ từ chức và ra thách thức quyền lực với bà Gillard.

Hôm 29/2, cả bà Gillard và ông Carr lên tiếng phủ nhận về “lời đề nghị chính thức làm Ngoại trưởng Australia.” Tuy nhiên, không ai phủ nhận rằng họ đã nói chuyện với nhau qua điện thoại ít nhất hai lần vào đêm Thứ hai vừa qua.

Cùng lúc, ông Bob Carr khẳng định rằng, một số nhân vật cấp cao trong Công đảng cũng đã nói chuyện với ông Carr về vị trí Ngoại trưởng.

Tiết lộ về cuộc nói chuyện “bí mật” của Thủ tướng Julia Gillard đẩy Công đảng trước nguy cơ rạn nứt thêm. Trong lúc một số Bộ trưởng cấp cao ủng hộ ông Carr thì số nghị sỹ khác lại không đồng tình đưa ông Carr vào vị trí Ngoại trưởng danh giá.

Thủ tướng Julia Gillard đang chuẩn bị cải tổ nội các lần thứ hai trong vòng 12 tuần qua. Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith hiện là ứng cử viên hàng đầu cho chức Ngoại trưởng Australia.

Võ Giang
Vietnam+

Từ khóa: