Sự kiện hot
13 năm trước

Cựu Tổng thống Honduras Manuel Zelaya về nước

Sau 16 tháng sống lưu vong tại Cộng hòa Dominican, cựu Tổng thống bị lật đổ Honduras Manuel Zelaya ngày 28/5 đã trở về nước, mở đường cho quốc gia Trung Mỹ này bình thường hóa quan hệ với các nước trong khu vực và thực hiện hòa hợp dân tộc.

Sau 16 tháng sống lưu vong tại Cộng hòa Dominican, cựu Tổng thống bị lật đổ Honduras Manuel Zelaya ngày 28/5 đã trở về nước, mở đường cho quốc gia Trung Mỹ này bình thường hóa quan hệ với các nước trong khu vực và thực hiện hòa hợp dân tộc.
 

Cựu Tổng thống Manuel Zelaya. (Nguồn: Reuters)

 
Cựu Tổng thống Zelaya đã đáp máy bay từ Managoa, thủ đô Nicaragua, xuống sân bay Toncontin ở thủ đô Tegucigalpa. Cùng đi với ông có Ngoại trưởng Venezuela Nicolas Maduro và một số trợ lý và thành viên trong nội các cũ.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) Jose Miguel Insulza và Ngoại trưởng Colombia Maria Angela Holguin cũng đã có mặt tại Tegucigalpa để cùng Tổng thống đương nhiệm Porfirio Lobo đón ông Zelaya.

Việc cựu Tổng thống Zelaya về nước và có quyền tham gia hoạt động chính trị như một công dân bình thường diễn ra sau khi Tòa án tối cao Honduras hủy bỏ các lệnh bắt giữ vì nhiều tội danh khác nhau, và đặc biệt là sau khi hiệp ước hòa hợp dân tộc được ký hôm 22/5 vừa qua tại Cartagena de Indias, Colombia, nhờ sự dàn xếp của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez và người đồng cấp Colombia Juan Manuel Santos.

Cựu Tổng thống Zelaya bị lật đổ ngày 28/6/2009 vì buộc tội có ý định thay đổi hiến pháp nhằm cầm quyền lâu dài tại quốc gia Trung Mỹ 8 triệu dân này, trong đó có 7% dân số trong trong điều kiện cực nghèo khổ chủ yếu do bất bình đẳng về thu nhập.
 
(Vietnam+)
Từ khóa: