Sự kiện hot
7 năm trước

'Đà Nẵng không nên chú trọng thành tích FDI'

Vấn đề thu hút đầu tư FDI, theo Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, Đà Nẵng không nên chỉ chú trọng thành tích, cần quan tâm chất lượng hơn số lượng.

Ngày 6/7, kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX bước sang ngày làm việc thứ 2 với phiên thảo luận chung tại hội trường.

Thủ tục hành chính còn gây khó cho doanh nghiệp

Trong phiên họp ngày 6/7, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh chia sẻ về vấn đề thủ tục hành chính:

"Tôi vẫn nói vui là mỗi lãnh đạo hãy thử làm chủ một doanh nghiệp, kinh doanh gặp những vướng mắc về giấy tờ, bị 'hành' bởi các thủ tục hành chính thì sẽ hiểu được doanh nghiệp đang khổ thế nào. Tôi chưa có cơ hội làm chủ doanh nghiệp nào cả nhưng tôi biết khó lắm, kinh doanh ăn nhau ở cơ hội. Vậy mà thủ tục hành chính quá rườm rà thì doanh nghiệp biết sống sao?", chủ tịch Nguyễn Xuân Anh nói.

Về vấn đề thu hút đầu tư FDI, theo ông Nguyễn Xuân Anh, Đà Nẵng không nên chỉ chú trọng thành tích, cần quan tâm chất lượng hơn số lượng.

"Đắt sắt ra miếng chứ không ồ ạt. Xác định rõ thu hút gì? Có đem lại thành tích không?Tùy từng đối tượng có biện pháp thu thút đầu tư khác nhau mà định hướng là phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch”, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nêu quan điểm.

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm 2017, TP đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 36 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 32 triệu USD. Số lượng này tăng 20% về dự án so với cùng kỳ năm 2016.

Hiện Chính phủ đã có chủ trương cho Đà Nẵng đầu tư 3 khu công nghiệp. Thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo lực hấp dẫn thu hút doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến làm ăn lâu dài nơi đây.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. Ảnh Vietnamnet.

Đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng

Trước đó, ngày 5/7, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng khóa IX, Ban Pháp chế HĐND TP đã thống nhất và đề nghị HĐND TP thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP và thông qua dự thảo nghị quyết về nội dung này.

Trong báo cáo thẩm tra về các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND TP tại phiên khai mạc kỳ họp, Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng đề nghị HĐND TP thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 và dự thảo nghị quyết về nội dung này.

Trước đó, từ tháng 3/2017, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định điều động ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Tô Đức
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: