Sự kiện hot
11 năm trước

Dân Ý biểu tình phản đối xây đường sắt cao tốc

Hàng ngàn người ở miền bắc nước Ý ngày 23.3 đã biểu tình phản đối xây dựng tuyến đường sắt cao tốc xuyên qua dãy núi Alps.

Hàng ngàn người ở miền bắc nước Ý ngày 23.3 đã biểu tình phản đối xây dựng tuyến đường sắt cao tốc xuyên qua dãy núi Alps.


Hàng ngàn ngưòi dân Ý biểu tình phản đối xây tuyến đường sắt cao tốc. Ảnh: AFP

Các nhà hoạt động môi trường, thành viên nghiệp đoàn thương mại Ý, sinh viên, và cả các nhà làm luật đã biểu tình ở vùng Val di Susa, nơi có công trình tuyến đường sắt cao tốc từ Turin (Ý) đến Lyon (Pháp) xuyên qua dãy núi Alps đang thi công, theo tin tức từ AFP.

Những người biểu tình giơ cao biểu ngữ “Họ sẽ không thể đánh cắp tương lai của chúng ta”, cáo buộc tuyến đường sắt cao tốc này sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường và cả chuyện kinh doanh của các doanh nghiệp Ý.

Ông Diego Margom, một thành viên Nghiệp đoàn thương mại Ý, cho biết: “Tuyến đường sắt này chủ yếu chở hàng hóa. Doanh nghiệp trong nước sẽ phải hy sinh cho những sản phẩm cùng loại giá rẻ ở nơi khác chuyển đến”.

Dự án tuyến đường sắt này bắt đầu từ năm 1991, bị "treo" vài lần và hiện dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2029.

Hồi năm 2011, một cuộc biểu tình phản đối dự án này đã xảy ra, biến thành bạo động, khiến hàng trăm người bị thương...

Phúc Duy
theo TNO

Từ khóa: