Sự kiện hot
10 năm trước

Đánh bom liều chết ở Kabul, 4 cố vấn nước ngoài thiệt mạng

Theo Tân Hoa xã, các nguồn tin cho biết ít nhất 4 người nước ngoài đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết sáng 22/7 ở gần sân bay Kabul của Afghanistan.


Cửa kính vỡ tại hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: AFP)

Sân bay Kabul hiện là một căn cứ của lực lượng an ninh nước ngoài do NATO lãnh đạo đóng ở Afghanistan và là một trong những mục tiêu tấn công hàng đầu của các phiến quân nổi dậy ở nước này.

Một quan chức cảnh sát giấu tên xác nhận: "Bốn cố vấn nước ngoài của Bộ Nội vụ và Bộ Phòng chống Ma túy đã thiệt mạng và 6 người bị thương."

Vụ nổ xảy ra lúc khoảng 6 giờ 30 (theo giờ địa phương) tại lối vào một khu nhà của Bộ Nội vụ nằm gần rìa phía Bắc của sân bay Kabul.

Hiện chưa có thông tin về danh tính các nạn nhân. Quân chính phủ đã ngay lập tức phong tỏa hiện trường vụ đánh bom.

Ngay sau đó, Taliban đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công liều chết này.

theo Vietnam+

Từ khóa: