Sự kiện hot
10 năm trước

Đầu tuần, Bắc bộ duy trì nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Trong ngày đầu tuần, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh ven biển Trung Bộ và hầu hết các tỉnh Bắc Bộ, trong đó có Thủ Đô Hà Nội. Nền nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực Trung Bộ phổ biến khoảng 36 – 39 độ, có nơi trên 40 độ; các tỉnh Bắc Bộ phổ biến khoảng 35 – 36 độ, có nơi trên 36 độ.


Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong nắng nóng.

Khu vực Đông Bắc bộ và Hà Nội, từ sáng sớm nắng đã có nắng mạnh, trưa nhiệt độ tiếp tục tăng nhanh lên mức 34 – 37 độ C. Chiều tối có thể có mưa dông xuất hiện.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, trời phổ biến không mưa, duy trì tình trạng nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất từ 36 -39 độ, vùng núi phía Tây có nơi nhiệt độ cao trên 40 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời có nắng, nhiệt độ ở Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 31 – 34 độ, tại Nam Bộ là 33 – 36 độ, có nơi có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trên biển, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời tiết tốt, gió đều đặn cấp 4 – 5, sóng biển dưới 1m75, tầm nhìn xa từ 15 – 20 km.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng ngày 2/6 như sau:

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 36 – 39 độ, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 – 38 độ, phía bắc có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Phan Tuấn
theo Xây Dựng

Từ khóa: