Sự kiện hot
13 năm trước

Đề nghị tạo điều kiện cho hàng VN vào Trung Quốc

Ngày 19/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ Trung Quốc về biên giới lãnh thổ Trương Chí Quân đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ngày 19/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ Trung Quốc về biên giới lãnh thổ Trương Chí Quân đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc,
Trương Chí Quân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn đàm phán Trung Quốc và Việt Nam về biên giới lãnh thổ; cho đây là bước tiến quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia.

Thủ tướng cho rằng, trên cở sở thỏa thuận đạt được từ cuộc đàm phán này, hai nước cần tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực vì lợi ích của mỗi bên.

Chúc mừng những thành tựu kinh tế-xã hội mà Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong những năm qua, Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện với Trung Quốc theo phương châm 16 chữ, 4 tốt.

Việt Nam rất vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác Việt-Trung ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả, nhất là trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, văn hóa, giáo dục đào tạo. Trong đó, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước cũng không ngừng tăng nhanh, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Thủ tướng cho rằng, năm 2010, hai nước đã phối hợp tổ chức thành công Năm hữu nghị Việt-Trung, kỷ niệm 60 năm thiết lập ngoại giao giữa hai quốc gia, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân hai nước. Thủ tướng hoan nghênh đề xuất thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước, nhất là tăng cường các chuyến thăm cấp cao; ngoài ra, hai bên cần tích cực thúc đẩy quan hệ ngoại giao nhân dân, mở rộng quan hệ hữu nghị, hiểu biết, tin cậy giữa hai Nhà nước, hai dân tộc.

Hoan nghênh việc hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại hai chiều, Thủ tướng đề nghị phía Trung Quốc tạo điều kiện thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc, tăng cường hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư Trung Quốc vào Việt Nam; đồng thời lưu ý các doanh nghiệp Trung Quốc đảm bảo tiến độ, chất lượng những chương trình, dự án đang triển khai tại Việt Nam.

Hai bên cũng cần thực hiện có hiệu quả Chương trình một vành đai, hai hành lang kinh tế đã ký kết; song song với việc sớm kết thúc đàm phán, ký kết Quy hoạch hợp tác 5 năm. Bên cạnh đó, Chính phủ hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, ngoại giao, quốc phòng…phù hợp với tầm đối tác chiến lược, theo phương châm 16 chữ, 4 tốt mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất.

Về vấn đề biên giới lãnh thổ, Thủ tướng đồng tình những thỏa thuận đàm phán đạt được giữa hai bên, đồng thời đề nghị hai nước cần thực hiện có hiệu quả các nội dung này. Đối với biên giới trên bộ, hai bên cần thực sự có tiếng nói chung, cùng nhau nỗ lực sớm ký kết Hiệp định tàu thuyền tự do đi lại tại khu vực cửa sông Bắc Luân và Hiệp định hợp tác và khai thác tài nguyên du lịch khu vực Thác Bản Giốc để các thỏa thuận này đi vào hiệu quả, vun đắp cho tình đoàn kết, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa nhân dân hai nước.

Về vấn đề biển Đông, trên tinh thần vừa là đồng chí, vừa là anh em, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên cùng nhau đàm phán, thảo luận hòa bình để tìm ra những giải pháp mang tính cơ bản, lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được. Đây cũng là việc làm thiết thực góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đồng tình với quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề biển Đông, Thứ trưởng Trương Chí Quân khẳng định, lãnh đạo cấp cao hai nước đã trao đổi về việc xử lý thỏa đáng các vấn đề này trên cơ sở thỏa thuận chung.

Thứ trưởng Trương Chí Quân cũng cho rằng, vấn đề biển Đông cần được giải quyết trên cơ sở tình đồng chí, quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước, tránh để bị chia rẽ tình hữu nghị, mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai dân tộc, hai quốc gia.

Trân trọng gửi lời chúc tốt đẹp của Thủ tướng Ôn Gia Bảo đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thứ trưởng Trương Chí Quân cho biết, kết quả cuộc hội đàm vừa qua với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn đã đạt được những bước tiến quan trọng về biên giới lãnh thổ trên bộ và trên biển giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Thứ trưởng Trương Chí Quân vui mừng cho rằng, năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước, hai bên đã đạt được những thành tựu tích cực trên nhiều lĩnh vực hợp tác, nhất là về thương mại, kinh tế, văn hóa.

Phía Trung Quốc cũng rất hoan nghênh lãnh đạo cấp cao của Việt Nam sang thăm Trung Quốc để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác, tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Thứ trưởng Trương Chí Quân khẳng định, Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và luôn mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực: ngoại giao, văn hóa, kinh tế, chính trị... Thứ trưởng Trương Chí Quân cho rằng, thời gian qua, hai bên đều thực hiện nghiêm túc nhận thức chung về các vấn đề biên giới, đi lại trên biển, giữ gìn sự ổn định trên biển Đông./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Từ khóa: