Sự kiện hot
13 năm trước

Địa điểm tình nghi tại Syria có thể là lò phản ứng

Theo Reuters, trong một báo cáo mật có thể dẫn tới việc Damascus bị đưa lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho rằng một địa điểm ở Syria bị Israel ném bom năm 2007 "nhiều khả năng" từng là một lò phản ứng hạt nhân cần phải được công bố.

Theo Reuters, trong một báo cáo mật có thể dẫn tới việc Damascus bị đưa lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho rằng một địa điểm ở Syria bị Israel ném bom năm 2007 "nhiều khả năng" từng là một lò phản ứng hạt nhân cần phải được công bố.
 

 
Báo cáo trên đã đưa ra đánh giá độc lập theo hướng ủng hộ những nghi ngờ của phương Tây rằng Syria đã bí mật xây dựng một lò phản ứng hạt nhân tại địa điểm Dair Alzour trên sa mạc.

"Dựa trên tất cả những thông tin IAEA có được cùng đáng giá kỹ thuật những thông tin đó, IAEA đánh giá rằng nhiều khả năng tòa nhà bị hủy hoại ở địa điểm Dair Alzour là một lò phản ứng hạt nhân cần phải được báo cáo cho IAEA," báo cáo cho biết.

Báo cáo trên Reuters có được ngày 24/5, một ngày sau khi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các quan chức cấp cao khác, nhằm gia tăng áp lực buộc chính phủ của ông này phải chấm dứt nhiều tuần trấn áp người biểu tình.

Mỹ và các đồng minh châu Âu của họ có thể lợi dụng đánh giá của báo cáo trên để hối thúc đưa ra một quyết định tại cuộc họp của Ban Giám đốc IAEA gồm 35 thành viên diễn ra từ 6-10/6, để đưa vấn đề hạt nhân của Syria lên Hội đồng Bảo an.
 
(Vietnam+)
Từ khóa: