Sự kiện hot
10 năm trước

Điện Biên khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra

Theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, để kịp thời khắc phục những thiệt hại do lụt bão gây ra trên địa bàn, tỉnh Điện Biên đang tập trung chỉ đạo các địa phương trước mắt trích ngân sách dự phòng hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại.


Mưa lũ gây ngập lụt tại Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Tỉnh đồng thời kiến nghị Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cấp kinh phí, hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả đối với các công trình giao thông, thủy lợi, lưới điện… do bão lũ gây ra.

Trước khi mưa lũ xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã có công điện khẩn, yêu cầu các địa phương kiểm tra, xác định vùng có nguy cơ cao để xây dựng kế hoạch ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Chính quyền các địa phương trong tỉnh phối hợp với lực lượng vũ trang di dời nhiều hộ gia đình sinh sống trong khu vực có nguy cơ cao về nơi an toàn khi mưa lũ xảy ra.

Hiện tại, các địa phương tiếp tục thu dọn, giải quyết hậu quả do mưa lũ, hỗ trợ 100% giống lúa ngắn ngày cho các diện tích lúa bị thiệt hại có thể phục hồi.

Cũng theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên do ảnh hưởng của cơn bão số 2 suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực miền núi phía Bắc, từ đêm 19/7, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có mưa to, có nơi mưa rất to và giông, gây ra các trận lũ quét và sạt lở đất ở nhiều nơi, làm 1 người chết, thiệt hại vật chất lên tới 62 tỷ đồng.

Nạn nhân của mưa lũ là anh Quàng Văn Vĩnh (sinh năm 1985 ở bản Bó, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo) do lũ cuốn.

Mưa lũ còn làm 19 ngôi nhà dân ở các huyện Nậm Pồ, Mường Ảng, Mường Nhé bị trôi đổ, 76 ngôi nhà bị sạt lở, lũ quét hỏng, 116 ngôi nhà phải di dời đến nơi an toàn và 42 ngôi nhà bị ngập.

Các trận lũ quét còn vùi lấp gần 500ha lúa ruộng, gần 300ha ruộng khác bị thiệt tại từ 30-70%... Mưa lũ cũng đã làm trên 200 gia súc, 2.000 gia cầm bị cuốn trôi và chết.

Cũng do mưa lũ, các tuyến đường giao thông trên địa bàn toàn tỉnh bị thiệt hại khá nặng với gần 82.000m3 đất đá sạt lở vùi lấp đường; trên 1.500m đường nhựa bị vùi lấp, sạt lở, 35 m đường bị cuốn trôi; 4 cầu treo bị đứt hỏng, hai cầu bêtông và hai cống thoát nước qua đường bị cuốn trôi.

Các công trình thủy lợi đã bị mưa lũ gây hư hỏng nghiêm trọng, trong đó hai công trình thủy lợi của huyện Mường Chà bị hư hỏng hoàn toàn, 9 công trình cấp tỉnh khác bị hư hỏng một phần, trên 10.000 mét kênh bê tông bị cuốn trôi, vùi lấp…

Đối với các công trình hạ tầng khác, đã có 20 cột điện bị đổ, hư hỏng; hai ngôi trường bị hư hại, 110m cáp quang bị đứt…

Chu Quốc Hùng
theo Vietnam+

Từ khóa: