Sự kiện hot
13 năm trước

Digia sa thải 190 nhân viên do cải cách của Nokia

Hôm 13/5, hãng phần mềm Phần Lan Digia thông báo rằng họ sẽ cắt giảm 190 vị trí công việc do bị ảnh hưởng từ cuộc cải tổ mạnh mẽ của khách hàng quan trọng Nokia.

Hôm 13/5, hãng phần mềm Phần Lan Digia thông báo rằng họ sẽ cắt giảm 190 vị trí công việc do bị ảnh hưởng từ cuộc cải tổ mạnh mẽ của khách hàng quan trọng Nokia.
 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)


Digia cho biết, những vị trí cắt giảm sẽ nằm ở lĩnh vực giải pháp di động và một số bộ phận hỗ trợ và hành chính khác. Đến cuối tháng Ba vừa qua, tổng số nhân viên của hãng phần mềm này là khoảng 1.600 người.

Từ hồi tháng 4/2011, Nokia tiết lộ rằng họ sẽ sa thải khoảng 7000 nhân viên để cắt giảm chi phí 1 tỷ euro (1,42 tỷ USD) nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường smartphone vốn không phải là điểm mạnh của họ.

Chiến lược mới này có liên quan chặt chẽ tới việc giám đốc điều hành Stephen Elop quyết định từ bỏ Symbian để ứng dụng nền tảng hệ điều hành Windows Phone cho các smartphone tương lai do Nokia sản xuất.

Chính bước đi táo bạo đó đã khiến cho hãng điện thoại Phần Lan phải thực hiện các bước tái cấu trúc nhân sự một cách mạnh mẽ, và đẩy không ít nhân viên của mình ra "đứng đường."

Tuy nhiên, các nhà hoạt động xã hội từng lo ngại rằng chiến lược mới của Nokia sẽ không chỉ liên quan tới bộ máy nhân lực của hãng này, mà nó còn gây ra ảnh hưởng tới nhiều hãng đối tác khác đang cung cấp dịch vụ và linh kiện cho họ.

Với thông báo mới nhất từ đối tác Digia, thì những lo ngại trên đã bước đầu trở thành hiện thực./.
 
Văn Hưng (Vietnam+)
Từ khóa: