Sự kiện hot
10 năm trước

Doanh số bán ra của Porsche tại Mỹ Latinh vượt dự kiến

Hãng chế tạo ôtô thể thao hạng sang Porsche của Đức cho biết năm ngoái hãng đã bán được 3.599 chiếc tại Mỹ Latinh, cao nhất từ trước tới nay, chủ yếu tại Brazil, Mexico và Chile.


Porsche Cayenne. (Nguồn: netcarshow.com)

Ông George Wills, Chủ tịch Porsche Latin America, Inc., công ty con của Porsche tại Mỹ Latinh, cho hay năm 2013 là một năm tuyệt vời đối với thương hiệu này, đặc biệt tại thị trường Mỹ Latinh, nơi lượng xe bán ra vượt dự kiến, với mức tăng 18% so với năm 2012. 

Brazil khôi phục vị trí thị trường lớn nhất của Porsche tại khu vực, với hơn 1.000 chiếc xe được tiêu thụ, trong khi Mexico lần đầu tiên vượt ngưỡng 750 chiếc, và Chile cũng mua trên 400 chiếc. 

Tuy nhiên, Mỹ Latinh không phải là trường hợp ngoại lệ, vì năm ngoái hãng xe nổi tiếng của Đức này “ăn nên làm ra” tại tất cả các khu vực, và lần đầu tiên trong lịch sử kinh doanh của mình hãng đã tiêu thụ trên 162.000 chiếc trên toàn thế giới, tăng 15% so với năm 2012.

Trên phạm vi toàn cầu, Porsche bán được nhiều nhất dòng xe Cayenne, với trên 84.000 chiếc, tiếp đến là dòng xe thể thao cổ điển 911, với khoảng 30.000 chiếc. 

Riêng tại Mỹ, Porsche bán được 42.323 chiếc, và tại Trung Quốc là 37.425 chiếc. Mức tiêu thụ của hai thị trường quan trọng nhất của hãng này tăng tương ứng 20,8% và 19,9% so với năm 2012.

Quang Sơn
theo TTXVN

Từ khóa: