Sự kiện hot
11 năm trước

Đối thoại quốc phòng Seoul lần đầu tiên

Hàn Quốc sẽ đăng cai một diễn đàn đa phương tại thủ đô Seoul vào ngày 14-11 để thảo luận về các thách thức an ninh và thúc đẩy hợp tác khu vực nhằm ngăn ngừa việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Hàn Quốc sẽ đăng cai một diễn đàn đa phương tại thủ đô Seoul vào ngày 14-11 để thảo luận về các thách thức an ninh và thúc đẩy hợp tác khu vực nhằm ngăn ngừa việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.


Binh lính Hàn Quốc tham gia một cuộc diễn tập an ninh tại Seoul hồi tháng 10-2012.
Ảnh: Reuters

Theo Yonhap, Đối thoại quốc phòng Seoul (SDD) lần thứ nhất có sự tham gia của các thứ trưởng hoặc trợ lý bộ quốc phòng 15 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Liên minh châu Âu (EU), NATO và các chuyên gia quốc phòng. SDD, dự kiến kéo dài đến ngày 16-11, là diễn đàn quốc phòng đa phương cấp thứ trưởng quốc phòng đầu tiên được tổ chức trong khu vực.

Trên trang Defense News, Thứ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Lee Young Geol giải thích: “Chúng ta không có một kênh đối thoại đề cập các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

Theo ông, những đe dọa an ninh ngày một đa dạng và biến đổi khó lường, đòi hỏi những nỗ lực đa quốc gia để giải quyết. Đó là lý do những kênh đối thoại đa phương như Shangri-La hoặc Diễn đàn khu vực ASEAN trở nên quan trọng.

Trần Phương
theo TTO

Từ khóa: