Sự kiện hot
4 năm trước

Dự án KDC phường Thắng Lợi, Thái Nguyên: Vi phạm lớn, xử lý “nhẹ”?

Mặc dù để xảy ra nhiều vi phạm trong quá trình xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi nhưng UBND TP. Sông Công (Thái Nguyên) lại chỉ đưa ra mức xử phạt khiêm tốn…

Báo Đời sống và Tiêu dùng số 328 ra ngày 14/11/2018 có bài viết: “Dự án KDC phường Thắng Lợi, Thái Nguyên: Nhiều vấn đề cần làm rõ”, phản ánh sự việc, mặc dù chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, Công ty Thiên Lộc đã tự kè đá bờ kênh bên cạnh trục đường 29m, làm hẹp lòng kênh thoát nước ảnh hưởng đến dòng chảy, nguy cơ gây ngập úng cho các hộ dân đang sinh sống tại khu vực này, đồng thời đã tự ý lấn chiếm hàng nghìn m2 đất so với diện tích mà UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt.

Quy hoạch dự án xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi do Công ty Thiên Lộc làm chủ đầu tư
Quy hoạch dự án xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi do Công ty Thiên Lộc làm chủ đầu tư

Trước đó, một số công dân trú tại phố Ưng, phường Thắng Lợi gửi đến cơ quan chức năng, phản ánh: trong khi dự án xây dựng đường nội thị đoạn cổng E209 đến cầu Du Tán chưa được phê duyệt, UBND thành phố Sông Công vẫn cho Công ty Thiên Lộc thi công trái phép nhiều nghìn m2, xây dựng các hạng mục công trình trên đất lấn chiếm của dân tại thửa 223, tờ bản đồ 62-III, ngang nhiên phá dỡ tuyến đường bê tông dân sinh, thi công tuyến đường đến cầu Du Tán rộng 29m, dài 100m.

Tại văn bản báo cáo số 2187/UBND-VP, UBND TP. Sông Công cho biết, thửa đất đó đứng tên bà Thảo theo hồ sơ quản lý, cụ thể có 17,9m2 nằm trong quy hoạch dự án đường Thống Nhất đã được kê khai thu hồi, bồi thường và bàn giao mặt bằng cho dự án. Phần diện tích còn lại dù nằm ngoài quy hoạch của dự án nhưng lại nằm trong quy hoạch tuyến đường nội thị đoạn cổng E209 đến cầu Du Tán. UBND thành phố đã vận động bà Thảo kê khai thu hồi để tạo mặt bằng cho xây mới tuyến đường nội thị nêu trên. Hộ bà Thảo phản đối nên đến nay vẫn chưa thu hồi, bồi thường đối với phần diện tích này.

Đặc biệt, về việc Công ty Thiên Lộc ngang nhiên phá dỡ tuyến đường bê tông dân sinh, thi công tuyến đường đến cầu Du Tán rộng 29m, dài 100m. Thực tế, quá trình thi công dự án đã phá vỡ hệ thống tiêu thoát nước và đường dân sinh trong khu vực, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Trên cơ sở kiến nghị, UBND thành phố đã chỉ đạo vận động nhân dân kê khai thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng thi công hệ thống tiêu thoát nước, giải quyết nhu cầu đi lại cho tuyến đường dân sinh nằm trong ranh giới thu hồi của dự án. Chính quyền cũng đã giao cho Công ty Thiên Lộc thực hiện thi công đoạn đường này theo tinh thần trả lại công năng cho tuyến đường cũ và không thuộc khối lượng thi công của dự án đã được phê duyệt.

Về nội dung Công ty Thiên Lộc tự ý mua đất, chuyển mục đích đất lúa, tự ý san lấp, mở rộng dự án ngoài mốc giới. Thực tế do ảnh hưởng của việc thi công dự án, một số thửa ruộng giáp kênh thoát nước thường xuyên bị ngập úng cục bộ, đi lại canh tác gặp khó khăn, một số hộ dân yêu cầu, kiến nghị chủ đầu tư bồi thường, mở rộng dự án để thu hồi phần diện tích này cho dân…

Trước tình hình trên, UBND TP. Sông Công đã tiến hành kiểm tra, xử phạt Công ty Thiên Lộc 55 triệu đồng vì “điều chỉnh dự án mà chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận”.

UBND TP. Sông Công yêu cầu chủ đầu tư dự án khắc phục hậu quả, lấy ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền với hành vi điều chỉnh dự án. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Công ty phải làm thủ tục xin điều chỉnh dự án. Hết thời hạn Công ty không được chấp thuận giấy phép bổ sung thì bị buộc tháo dỡ, phần công trình vi phạm theo quy định…”.

Báo Đời sống và Tiêu dùng tiếp tục thông tin về vụ việc!

Phi Long
Theo Báo Đời sống và Tiêu dùng

Từ khóa: