Sự kiện hot
6 năm trước

Dự báo thời tiết hôm nay 28/3: Nam Bộ nắng nóng, Bắc Bộ mưa dông, đề phòng tố lốc

Dự báo thời tiết hôm nay (28/3), ở Bắc Bộ có nơi mưa to đến rất to, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội có mưa rào rải rác. Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 27oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng vùng núi phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 48 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC.

Minh Tuệ
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: