Sự kiện hot
7 năm trước

Dự báo thời tiết ngày 23/5: Nhiều nơi nắng nóng vượt ngưỡng 38 độ C

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn TƯ, ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục xuất hiện tại nhiều nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C. Từ ngày 24/5, mưa dông trên diện rộng sẽ chấm dứt đợt nắng nóng này.

Ngày hôm qua 22/5, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên nắng nóng đã xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 37 độ như Mường Tè (Lai Châu) 37.4 độ, Mường La (Sơn La) 38.9 độ, Sông Mã (Sơn La) 37.5 độ, Yên Châu (Sơn La) 37.3 độ, Tương Dương (Nghệ An) 38.0 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37.6 độ.

Dự báo ngày hôm nay (23/5), khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ từ 35-36 độ.

Ngày hôm nay, Hà Nội có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34-36 độ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Ngày 23/5, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại nhiều nơi. Ảnh Dân trí

Từ ngày mai (24/5), nắng nóng diện rộng chấm dứt ở phía Tây Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Ngoài ra theo dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa, từ ngày 24-25/5 ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 25-27/5 có mưa rào và rải rác có dông, phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 24-25/5, khu vực Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước ngày và đêm 23/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36 độ C

Minh Tuệ (t/h)
Theo Đời sống & Pháp lý

Từ khóa: