Sự kiện hot
11 năm trước

Đức bắt kẻ bắt cóc con tin tại tòa thị chính Ingolstadt

Sau gần 9 giờ thương lượng và thuyết phục, tối 19/8 (theo giờ Đức), lực lượng đặc nhiệm Đức (SEK) đã quyết định tấn công vào tòa thị chính thành phố Ingolstadt, thuộc bang Bayern , miền Nam nước Đức, bắt giữ kẻ bắt cóc đồng thời giải cứu an toàn 3 con tin.

Sau gần 9 giờ thương lượng và thuyết phục, tối 19/8 (theo giờ Đức), lực lượng đặc nhiệm Đức (SEK) đã quyết định tấn công vào tòa thị chính thành phố Ingolstadt, thuộc bang Bayern , miền Nam nước Đức, bắt giữ kẻ bắt cóc đồng thời giải cứu an toàn 3 con tin.


Lực lượng cảnh sát đặc biệt của Đức được điều động tới hiện trường.
(Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát cho biết đối tượng, 24 tuổi, có vấn đề về thần kinh khi thực hiện vụ bắt cóc.

Theo các nguồn tin ban đầu từ hơn một năm trước, y đã theo đuổi một nữ nhân viên làm việc tại tòa thị chính Ingolstadt, song bất thành và bị cấm lui tới cơ quan công quyền này.

Để tiến hành âm mưu bắt cóc, y đã mang theo một khẩu súng giả và một con dao, sau đó bắt cóc 3 con tin, gồm hai nam và một nữ để uy hiếp.

Tuy nhiên, chính y đã thả con tin nữ là người y theo đuổi ngay sau đó. Sau khi không thể thuyết phục kẻ bắt cóc hạ vũ khí, lực lượng đặc nhiệm đã bắn bị thương để khống chế đối tượng.

Vụ bắt cóc xảy ra đã khiến Thủ tướng Đức Angela Merkel phải hủy bỏ kế hoạch tới thăm và có bài phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử tại tòa thị chính Ingolstadt, dự kiến diễn ra trong ngày 19/8.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Duc-bat-ke-bat-coc-con-tin-tai-toa-thi-chinh-Ingolstadt/20138/212122.vnplus

theo TTXVN

Từ khóa: