Sự kiện hot
11 năm trước

Ecuador xem xét cấp quy chế tị nạn cho Snowden

Trong bản tin chiều 18/6, mạng tin Europress bằng tiếng Tây Ban Nha đưa tin tại buổi họp báo chung với người đồng cấp Anh William Hague ở London, Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patiño cho biết quốc gia Nam Mỹ này sẽ xem xét khả năng cấp quy chế tị nạn chính trị cho cựu điệp viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden nếu nhân vật này đề nghị.

Trong bản tin chiều 18/6, mạng tin Europress bằng tiếng Tây Ban Nha đưa tin tại buổi họp báo chung với người đồng cấp Anh William Hague ở London, Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patiño cho biết quốc gia Nam Mỹ này sẽ xem xét khả năng cấp quy chế tị nạn chính trị cho cựu điệp viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden nếu nhân vật này đề nghị.


Cựu điệp viên CIA Edward Snowden. Nguồn: USA Today

Ngoại trưởng Patiño nhấn mạnh nếu cuối cùng Snowden quyết định đề nghị tị nạn chính trị tại Ecuador, chính quyền Kito sẽ nghiên cứu vấn đề này một cách có trách nhiệm như đã từng làm trong trường hợp Julian Assange, nhà sáng lập ra trang mạng Wikileaks.

Trước đó một tuần, trả lời phóng vấn hãng truyền hình Nga RT, Julian Assange đã ca ngợi Snowden như một người anh hùng và khuyên Snowden xin tị nạn chính trị tại Nga hay một nước Mỹ Latinh nào đó.

Ngày 7/6, báo Bưu điện Washington đăng tải thông tin do Snowden cung cấp rằng Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông qua một chương trình có tên gọi là PRISM với sự hợp tác của 9 công ty tiến hành truy cập mạng Internet để lấy thông tin tình báo vào theo dõi, sự việc đã khiến Washington đối mặt với nhiều chỉ trích.

theo TTXVN

Từ khóa: