Sự kiện hot
12 năm trước

EU đưa ra đề xuất mới về hòa đàm Palestine-Israel

Các nguồn tin Palestine ngày 22/11 xác nhận rằng chuyến thăm Palestine ngày 21/11 của Quốc vương Jordan Abdullah II là nhằm chuyển cho Tổng thống Mahmoud Abbas một đề xuất của châu Âu về nối lại đàm phán với Israel.

Các nguồn tin Palestine ngày 22/11 xác nhận rằng chuyến thăm Palestine ngày 21/11 của Quốc vương Jordan Abdullah II là nhằm chuyển cho Tổng thống Mahmoud Abbas một đề xuất của châu Âu về nối lại đàm phán với Israel.


Quốc vương Jordan Abdullah II (trái) trong cuộc gặp với Tổng thống Mahmoud Abbas.

Nguồn tin cho biết: "Sáng kiến của châu Âu kêu gọi nối lại đàm phán trên cơ sở tuyên bố của Nhóm Bộ Tứ về Trung Đông hồi tháng Chín vừa qua, trong đó Palestine không được khăng khăng đòi ngừng hoạt động định cư.

Đổi lại, Liên minh châu Âu (EU) - trong đó có Pháp và Anh, cam kết ủng hộ đơn xin làm thành viên Liên hợp quốc của nhà nước Palestine trong các vùng lãnh thổ năm 1967, vào tháng 9/2012, nếu các cuộc đàm phán với Israel đổ vỡ vào năm tới."

Sáng kiến của châu Âu về nối lại hòa đàm Israel-Palestine khẳng định vấn đề định cư sẽ được giải quyết thông qua các cuộc thương lượng về những vấn đề cốt lõi là biên giới và an ninh. Việc nối lại đàm phán sẽ được tiến hành dưới sự bảo trợ của Nhóm Bộ Tứ cũng như sự giám sát và tham gia của nhóm này trong một số vấn đề.

Nguồn tin cho biết Quốc vương Abdullah II và ông Abbas đã thảo luận cách thức củng cố vị trí của Palestine thông qua sự tham gia của Hamas trong việc ra quyết định của Palestine cũng như nối lại quan hệ giữa nhóm này với Amman.

Về phần mình, ông Abbas nói rằng "nếu Israel ngừng hoạt động định cư và công nhận quyền quốc tế, chúng tôi sẵn sàng trở lại bàn đàm phán. Đây không phải là điều kiện tiên quyết mà là cam kết và thỏa thuận giữa chúng tôi và người Israel."

Tuy nhiên, Tổng thống Palestine nhấn mạnh rằng cho tới lúc này vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy việc nối lại thương lượng với Israel sắp diễn ra.

Theo Vietnam+

Từ khóa: