Sự kiện hot
10 năm trước

EU không đạt được thỏa thuận về những chức vụ hàng đầu

AFP/Reuters đưa tin, ngày 16/7, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã không thể đạt được thỏa thuận về những người được đề cử vào các chức vụ hàng đầu của khối này trong 5 năm tới.


Việc đề cử Ngoại trưởng Italy Federica Mogherini vào vị trí quan chức phụ trách chính sách đối ngoại EU bị phản đối. (Nguồn: gettyimages.com)

Ngoài ra, EU còn trì hoãn đưa ra quyết định cho đến hội nghị thượng đỉnh EU tiếp theo vào cuối tháng Tám.

Trước đó, 28 nhà lãnh đạo trong EU đã tiến hành một cuộc họp thượng đỉnh để đề cử tân Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU cũng như Chủ tịch Hội đồng châu Âu, cơ quan đề ra chính sách tổng thể.

Theo các nguồn tin ngoại giao, các nhà lãnh đạo đã gặp bế tắc do việc đề cử Ngoại trưởng Italy Federica Mogherini vào vị trí quan chức phụ trách chính sách đối ngoại EU bị phản đối và các nước Trung và Đông Âu đòi hỏi chức vụ này trao cho một nhân vật từ khu vực của họ.

theo Vietnam+

Từ khóa: