Sự kiện hot
12 năm trước

EU thỏa thuận sơ bộ về lệnh cấm vận dầu mỏ Iran

Các quan chức ngoại giao của Liên minh Châu Âu (EU) ngày 4/1 cho biết các chính phủ EU đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về một lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Iran, song đang thảo luận thời điểm thực thi biện pháp này.

Các quan chức ngoại giao của Liên minh Châu Âu (EU) ngày 4/1 cho biết các chính phủ EU đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về một lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Iran, song đang thảo luận thời điểm thực thi biện pháp này.

Tuy nhiên, quan chức này cho biết thêm "vẫn còn nhiều việc" phải làm liên quan đến thực thi lệnh này trước thềm hội nghị ngoại trưởng EU vào ngày 30/1.

Một quan chức ngoại giao khác cho biết EU trước đó đã bị chia rẽ về việc liệu có áp đặt một lệnh cấm dầu mỏ của Iran hay không, tuy nhiên đã có bước đột phá vào cuối tháng 12 vừa qua sau khi Hy Lạp, Tây Ban Nha và các nước khác nhập khẩu dầu thô của Iran không phản đối nữa.

Hiện các chính phủ EU đang thảo luận về thời điểm lệnh trừng phạt này sẽ ảnh hưởng đến các hợp đồng giữa Iran và các công ty Châu Âu. Đó là nguyên nhân gây bất đồng.

Một vấn đề khác phải giải quyết là tìm những nguồn dầu khác cho những nước phụ thuộc vào dầu thô của Iran.

Tây Ban Nha chiếm 14,6% lượng dầu Châu Âu nhập từ Iran, Hy Lạp chiếm 14% và Italy chiếm 13,1%.

Theo Vietnam+

Từ khóa: