Sự kiện hot
11 năm trước

Ford cam kết ra mắt dòng xe mới ở Australia vào 2014

Với sự xuất hiện bất ngờ của Alan Mulally, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của nhà sản xuất xe ôtô Ford Motor (Mỹ) tại Sydney ngày 13/8, Ford đã đưa ra cam kết về một số mẫu xe mới cho hai thị trường Australia và New Zealand vào năm 2014.

Với sự xuất hiện bất ngờ của Alan Mulally, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của nhà sản xuất xe ôtô Ford Motor (Mỹ) tại Sydney ngày 13/8, Ford đã đưa ra cam kết về một số mẫu xe mới cho hai thị trường Australia và New Zealand vào năm 2014.


(Nguồn: skynews.com.au)

Tại sự kiện có 800 người tham gia với chi phí lên tới 4 triệu AUD, Ford đã chính thức công bố kế hoạch hoạt động tương lai của chi nhánh ở Australia và New Zealand.

Lãnh đạo Ford cho biết sẽ cho ra mắt mẫu xe "cơ bắp" Ford Mustang, Falcon và một số mẫu xe SUV cũng như các loại xe tầm trung mới.

Dòng xe Falcon 2014 sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của mẫu xe VF Commondore của hãng xe nội địa Holden.

Ford cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ ra mắt các mẫu xe, đồng thời thay đổi hoàn toàn định hướng cho thị trường Australia với 11 mẫu mới trước năm 2017.

Giám đốc điều hành chi nhánh Ford ở Australia và New Zealand Bob Graziano cho biết: "Điều chúng tôi muốn là thực hiện cam kết đối với hai thị trường này, đồng thời thể hiện mức độ đầu tư của hãng tại Australia trong vòng sáu năm qua."

Tính đến năm 2013, Ford đã đầu tư 1,9 tỷ AUD cho hoạt động thiết kế, nghiên cứu và phát triển các mẫu xe tại Australia.

Bên cạnh đó, Ford cũng thông báo sẽ ngừng hoạt động sản xuất tại Australia từ tháng 10/2016. Quyết định này đồng nghĩa với việc hai nhà máy tại bang Victoria sẽ phải đóng cửa và 1.200 người sẽ mất việc làm.

Tuy nhiên, ông Graziano cho biết khoảng 1.100 kỹ sư sẽ tiếp tục làm việc trong các trung tâm phát triển sản phẩm tại Australia kể từ năm 2016.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Ford-cam-ket-ra-mat-dong-xe-moi-o-Australia-vao-2014/20138/211596.vnplus

Quang Minh
theo TTXVN

Từ khóa: