Sự kiện hot
11 năm trước

Ford đánh giá cao tiềm năng của thị trường Myanmar

Hãng sản xuất xe hơi Ford của Mỹ đã chính thức khai trương một đại lý ủy quyền đầu tiên của hãng này tại Myanmar, qua đó gia nhập nỗ lực thành lập đại lý tại đất nước Đông Nam Á này.

Hãng sản xuất xe hơi Ford của Mỹ đã chính thức khai trương một đại lý ủy quyền đầu tiên của hãng này tại Myanmar, qua đó gia nhập nỗ lực thành lập đại lý tại đất nước Đông Nam Á này.


Đại lý ủy quyền đầu tiên của Ford tại thị trường tiềm năng Myanmar. (Ảnh: Ford)

Bất chấp việc giá bán xe vẫn còn nằm ngoài tầm với của nhiều người dân Myanmar song hãng xe Mỹ khẳng định đã có hơn 1.500 khách hàng tới thăm đại lý trên kể từ khi đại lý này mở cửa.

Quản lý khu vực của Ford, David Westerman cho hay với dân số 60 triệu người và nhu cầu mua xe hơi đang tăng lên tại quốc gia này đã khiến Ford rất quan tâm. Phát biểu với các phóng viên, ông nói: “Đó là điều sẽ tạo ra tăng trưởng trong những năm tới.”

Các nhà đầu tư nước ngoài đang háo hức hướng về Myanmar sau những cải cách chính trị và kinh tế trong những năm gần đây. Nhiều xe ôtô hiện lưu hành trên đường sá Myanmar hiện nay chủ yếu là xe cũ nhập khẩu từ Nhật Bản. Những xe mới nhập khẩu vẫn còn đắt như mẫu Ford Explorer sản xuất tại Mỹ hiện có giá từ 105.000USD trong khi mẫu Ford Single Cab Ranger sản xuất ở Thái Lan có giá bán từ 22.000USD trở lên.

Các hãng sản xuất xe nước ngoài cũng đang tạo dựng cơ sở sản xuất tại Myanmar. Hãng Nissan của Nhật Bản mới đây đã công bố kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất tại Myanmar cùng với đối tác phía Malaysia là Tan Chong Motors sau hãng xe khác cũng của Nhật Bản là Suzuki.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Ford-danh-gia-cao-tiem-nang-cua-thi-truong-Myanmar/201310/219419.vnplus

Huy Bình
theo Vietnam+

Từ khóa: