Sự kiện hot
10 năm trước

Ford quyết định đầu tư 150 triệu USD cho nhà máy ở Mỹ

Hãng sản xuất xe hơi Ford của Mỹ vừa cho biết họ sẽ tuyển dụng thêm 350 nhân viên và đầu tư 150 triệu USD cho một nhà máy dập khuôn ở Mỹ theo như một phần mở rộng lớn công suất sản xuất của nhà máy này.

Hãng sản xuất xe hơi Ford của Mỹ vừa cho biết họ sẽ tuyển dụng thêm 350 nhân viên và đầu tư 150 triệu USD cho một nhà máy dập khuôn ở Mỹ theo như một phần mở rộng lớn công suất sản xuất của nhà máy này.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Khoản đầu tư này sẽ được sử dụng để nâng cấp thiết bị tại nhà máy Buffalo, bang New York và các nhân viên mới được tuyển sẽ hỗ trợ cho hoạt động sản xuất ca ba.

Hãng xe lớn thứ hai của Mỹ cũng đang đầu tư 16 tỷ USD cho các hoạt động phát triển và sản xuất sản phẩm tại Mỹ. Ngoài ra, Ford còn công bố các kế hoạch tuyển dụng 2.200 nhân viên làm việc hưởng lương ở Mỹ trong năm nay nhằm lấp vào chỗ trống trong các lĩnh vực quan trọng như phát triển sản phẩm, chế tạo và công nghệ thông tin.

Nhà máy ở Buffalo nói trên được khánh thành năm 1950 và hiện đang tuyển dụng xấp xỉ 650 nhân viên. Đây là nơi sản xuất cửa, ca pô, cản trước và sau, các phụ tùng dập nổi cho mẫu xe Ford F-250, F-350, Flex, Edge, Focus và Econoline cũng như mẫu Lincoln MKX và MKT.

theo Vietnam+

Từ khóa: