Sự kiện hot
13 năm trước

Gần 1.000 thí sinh bị ốm không thể dự thi tốt nghiệp

Theo thống kê của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết ngày thi thứ hai, số thí sinh vắng thi là 3.740 em, trong đó có 30 em đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài.

Theo thống kê của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết ngày thi thứ hai, số thí sinh vắng thi là 3.740 em, trong đó có 30 em đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài.
 

Thí sinh xem lại bài sau buổi thi. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

 
Có 965 em bị ốm không thể dự thi, tăng 468 trường hợp. Số thí sinh bị ốm trong ngày thi đầu là 497 em.

Theo báo cáo từ các địa phương và từ các đoàn thanh tra của Bộ, trong hai buổi thi ý thức chấp hành quy chế của thí sinh tiếp tục nâng cao, các Hội đồng coi thi tiếp tục phát hiện các trường hợp vi phạm quy chế của thí sinh và giám thị để xử lý kịp thời.

Ngày thi thứ hai có 16 thí sinh vi phạm quy chế thi, tăng 2 trường hợp so với ngày hôm qua. Giống như 14 thí sinh buổi thi trước, cả 16 thí sinh vi phạm quy chế hôm nay đều bị xử lý hình thức đình chỉ thi. Tổng số thí sinh vi phạm quy chế tính đến hết buổi thi thứ 4 là 30 em.

Số giám thị vi phạm là 14 trường hợp, trong đó có 10 người bị đình chỉ thi, 4 giám thị bị phạt cảnh cáo.

Ngày thi thứ hai cũng có thêm 38 trường hợp thí sinh bị tai nạn giao thông không thể dự thi, đưa tổng số thí sinh bị tai nạn giao thông trong cả hai ngày lên 80 em.

Hôm nay, thí sinh đã hoàn tất hai môn thi là địa lý và sinh học. Đề thi được thí sinh đánh giá không quá khó nhưng vẫn phân loại được người học.

Ngày mai, các em sẽ thi hai môn cuối của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là môn toán, thi buổi sáng, và môn ngoại ngữ, thi buổi chiều./.
 
Phạm Mai (Vietnam+)
Từ khóa: