Sự kiện hot
10 năm trước

Gần 37.000 xe Forward Isuzu cỡ trung có nguy cơ cháy

Hãng sản xuất xe hơi Isuzu của Nhật Bản ngày 4/3 cho biết họ sẽ tiến hành báo lỗi 36.823 chiếc xe tải Forward cỡ trung do chúng có khả năng bị rò rỉ chất làm mát khiến cho bảng khí cụ ở ghế hành khách phía trước của xe có thể bị cháy.


Xe Forward Isuzu. (Nguồn: japanese-trucks.com)

Trong báo cáo gửi lên Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, hãng chuyên sản xuất xe tải và xe buýt của Nhật Bản này cho hay họ sẽ báo lỗi số xe tải được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 4/1993 tới tháng 7/2007.

Đã có bảy vụ cháy liên quan tới mẫu xe nói trên kể từ tháng 9/2010 song chưa có trường hợp chấn thương nào xảy ra.

Hồi tháng 5/2012, một chiếc xe tải Forward bị lửa thiêu rụi ở Kawagoe, tỉnh Saitama, phía bắc thủ đô Tokyo.

Theo bộ trên, chất làm mát động cơ có thể rò xuống hệ thống sấy trong bảng khí cụ và vào phần điều khiển dẫn tới hiện tượng đoản mạch gây cháy xe.

Vấn đề trên phát sinh khi người sử dụng không thay chất làm mát định kỳ và chất lỏng bị rò rỉ do rỉ sét và đường ống bị nứt.

Isuzu cho hay họ sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đặt thêm phần vỏ chịu nước trên các bảng mạch.

Huy Bình
theo Vietnam+

Từ khóa: