Sự kiện hot
6 năm trước

Gần 8.000 ngôi nhà ngập sâu trong mưa lũ, giao thông chia cắt

Hai ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế mưa to khiến nước dâng cao, hơn 7.689 hộ bị ngập lụt từ 0,2 – 0,6m, giao thông bị chia cắt.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường kết hợp đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên từ 7h ngày 19/11 đến nay, tại Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 – 400mm khiến các vùng trũng của tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục bị ngập sâu trong biển nước.

Nước ngập sâu do mưa to kéo dài hai ngày qua. Ảnh: Khải Tuấn

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Thừa Thiên Huế, mực nước trên các triền sông lúc 10 giờ ngày 21/11 như sau: Trên sông Hương tại Kim Long: + 2,26 m, trên báo động II là 0,26m; trên sông Bồ tại Phú Ốc: +4,10 m, dưới báo động III là 0,4m.

Hiện nay 100% công trình hồ chứa nước thủy lợi đều đảm bảo an toàn. Các hồ chứa nước đã mở toàn bộ cửa van, nếu mưa đến sẽ qua tràn tự do.

Theo quan sát của chúng tôi, nhiều vùng thấp trũng vẫn còn ngập sâu trong nước, nhiều ngôi nhà nước tràn vào khiến người dân phải di dời đi nơi khác, gây đảo lộn cuộc sống của người dân.

Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 7.689 hộ bị ngập lụt từ 0,2 – 0,6m. Ảnh: Khải Tuấn

Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, toàn tỉnh hiện có 7.689 hộ bị ngập lụt từ 0,2 – 0,6m, trong đó, thị xã Hương Trà có khoảng 1.710 nhà bị ngập sâu từ 0,2-0,5m; huyện Quảng Điền có khoảng 2.129 nhà bị ngập sâu từ 0,2 – 0,6m; thị xã Hương Thủy có khoảng 843 nhà bị ngập sâu từ 0,2-0,5m; huyện Phú Lộc có 747 nhà bị ngập nước sâu từ 0,2-0,5m; huyện Phú Vang có 924 nhà bị ngập sâu từ 0,1 đến 0,4m; huyện Phong Điền có khoảng 1.336 nhà bị ngập sâu từ 0,2- 0,5m.

Người dân đi lại bằng thuyền. Ảnh: Khải Tuấn

Các tuyến giao thông ngập sâu từ 0,2 đến 1m, gây khó khăn cho người dân, ở những nơi thấp người dân phải dùng thuyền để đi lại, vận chuyển xe cộ…

Được biết, đợt mưa này có khả năng kéo dài trong khoảng 5-7 ngày.

Khải Tuấn
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: