Sự kiện hot
10 năm trước

Giá dầu châu Á tăng lên sau khi có tin nguồn cung giảm

Trong phiên giao dịch sáng 20/3, giá dầu châu Á tăng lên sau khi có tin nguồn cung dầu ở Cushing, Oklahoma giảm do nhu cầu dầu đang tăng mạnh hơn và ảnh hưởng từ thông tin về việc mở rộng đường ống dẫn dầu Seaway tại Mỹ.


Tại thị trường chứng khoán New York (Mỹ). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 4/2014 tăng 13 xu lên 100,50 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 5/2014 tăng 29 xu lên 106,14 USD/thùng.

Các chuyên gia phân tích cho rằng báo cáo dầu mỏ hàng tuần của Bộ Năng lượng Mỹ (DoE) đã có tác động đẩy giá dầu tăng lên.

Cụ thể, báo cáo cho biết nguồn cung dầu thô tại Cushing, Oklahoma, đã giảm 200.000 thùng, xuống còn 29,8 triệu thùng. Con số này ít hơn nhiều so với 49 triệu thùng dầu tại kho Cushing năm ngoái. Tuy nhiên, dự trữ dầu thô hàng tuần của Mỹ lại tăng 5,9 triệu thùng, cao hơn so với mức dự báo 2,3 triệu thùng mà các nhà phân tích của Dow Jones Newswire đã đưa ra.

Enterprise Products Partners (EPP) thông báo tới tháng Năm hoặc tháng Sáu năm nay, công ty này sẽ tăng gấp đôi công suất của đường ống dẫn dầu Seaway lên khoảng 850.000 thùng/ngày.

Giám đốc phụ trách mảng dầu khí khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Ernst & Young Sanjeev Gupta nhận định: “Thông báo mở rộng đường ống dẫn dầu Seaway của Mỹ đẩy giá dầu ngọt nhẹ Mỹ tăng lên.”

Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc vẫn đang bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tại Crimea của Ukraine khi đa số người dân bán đảo này nhất trí sáp nhập vào Liên bang Nga trong bối cảnh Kiev và các cường quốc phương Tây, vẫn đang gây sức ép với Nga.

Thị trường hầu như ít bị ảnh hưởng sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen tuyên bố Fed tiếp tục cắt giảm 10 tỷ USD trong chương trình kích thích kinh tế.

Phiên trước tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 4/2014 đã tăng 67 xu lên 100,37 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 5/2014 tại London giảm 94 xu, xuống còn 105,85USD/thùng.

Mỹ Linh
theo TTXVN

Từ khóa: