Sự kiện hot
13 năm trước

Giá dầu tiếp tục giảm, giá vàng lập thêm kỷ lục mới

Ngày 9/8, giá dầu mỏ thế giới lại giảm sau khi Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì lãi suất ở mức siêu thấp thêm ít nhất hai năm nữa nhằm thúc đẩy mức tăng trưởng chậm hơn dự kiến của nền kinh tế Mỹ.

Ngày 9/8, giá dầu mỏ thế giới lại giảm sau khi Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì lãi suất ở mức siêu thấp thêm ít nhất hai năm nữa nhằm thúc đẩy mức tăng trưởng chậm hơn dự kiến của nền kinh tế Mỹ.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9/2011 đứng ở mức 79,30 USD/thùng, giảm 2,01 USD so với mức giá lúc đóng cửa phiên giao dịch chiều 8/8.

Ảnh chỉ có tính minh họa.

Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng tháng đã giảm 1,17 USD xuống còn 102,57 USD/thùng. Trước đó, giá dầu đã có lúc giảm xuống còn 98,76 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ 8/2/2011.

Các nhà phân tích cho rằng giá dầu đã giảm hơn 5% hôm 8/8 sau khi Cơ quan đánh giá tín dụng Standard & Poor's đánh tụt mức xếp hạng tín dụng của Mỹ, gây rối loạn thị trường kéo theo đà lao dốc của giá dầu sau khi FED đưa ra cái nhìn bi quan về nền kinh tế Mỹ.

Trong một tuyên bố, Ủy ban Thị trường mở liên bang - cơ quan hoạch định chính sách của FED - nhận định tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ từ đầu năm đến nay đã chậm hơn đáng kể so với dự đoán.

Nguy cơ giảm sút đối với triển vọng kinh tế lại tăng lên cộng với việc FED tiếp tục duy trì mức lãi suất ở mức xấp xỉ bằng không đã làm tăng thêm tâm lý lo ngại rằng tốc độ tăng trưởng sẽ giảm sút ở Mỹ, nước tiêu thụ nhiều dầu nhất thế giới, và có thể làm giảm nhu cầu về dầu.

Ngoài ra, trong báo cáo riêng, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã hạ dự đoán nhu cầu về dầu của toàn cầu trong năm nay do tâm lý lo ngại về tình hình kinh tế của các nền kinh tế phát triển, theo đó OPEC dự đoán nhu cầu dầu của toàn cầu sẽ là 88,14 triệu thùng/ngày năm 2011, giảm so với dự đoán trước đó là 88,18 triệu thùng/ngày.

Trong lúc giá dầu tiếp tục giảm thì giá vàng lại lập những kỷ lục mới. Tại thị trường New York, trong phiên giao dịch chiều 9/8, giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.740,00 USD/ounce, tăng so với mức 1.710,20 USD/ounce ngày hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12/2011 tăng 29,8 USD, tương đương 1,7%, lên mức 1.743 USD/ounce, mức tăng cao nhất trong lịch sử.

Trong khi đó tại Hong Kong, giá vàng giao dịch sáng 10/8 lại giảm 50 đôla Hong Kong (HKD) xuống còn 16.290 HKD/lạng (đơn vị trọng lượng của Trung Quốc), tương đương mức 1.751,97 USD/ounce, giảm 5,38 USD.

Theo Vietnam+

Từ khóa: