Sự kiện hot
10 năm trước

Giá dầu vẫn giảm do lo ngại tin xấu từ kinh tế Trung Quốc

Giá dầu tiếp tục giảm trong phiên giao dịch sáng 6/5 trên thị trường châu Á, do giới đầu tư lo ngại về số liệu ngành hoạt động chế tạo của Trung Quốc giảm mạnh hơn so với dự kiến, mặc dù thị trường được hỗ trợ phần nào bởi cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 6/2014 giảm 5 xu Mỹ xuống 99,43 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 8 xu Mỹ xuống 107,64 USD/thùng.

Khối lượng giao dịch dầu thấp do thị trường Nhật Bản và Hong Kong đã đóng cửa nghỉ lễ.

Giá dầu giảm trên thị trường sau khi ngân hàng HSBC đánh giá chỉ số quản lý sức mua của Trung Quốc tháng 4/2014 ở mức 48,1 điểm, tăng nhẹ so với mức 48 điểm của tháng Ba nhưng lại thấp hơn so với mức 48,3 điểm trong bản báo cáo sơ bộ ngày 23/4.

Báo cáo mới nhất này cho thấy nhu cầu tiêu thụ năng lượng của nền kinh tế thứ hai thế giới đang chậm lại.

Tuy nhiên, giá dầu vẫn được hỗ trợ bởi tình hình chính trị bất ổn ở Ukraine bởi đây là trạm trung chuyển dầu mỏ và khí đốt quan trọng từ Nga sang các nước phương Tây và sự gián đoạn nguồn cung có thể khiến giá dầu tăng.

Tại sàn giao dịch New York ngày 5/5, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 6/2014 kết thúc phiên giao dịch ở mức 99,48 USD/thùng, giảm 28 xu Mỹ so với lúc đóng cửa hôm thứ Sáu tuần trước (2/5).

Tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 87 xu Mỹ xuống 107,72 USD/thùng.

Vân Anh
theo Vietnam+

Từ khóa: