Sự kiện hot
10 năm trước

Giá vé thăm quan Vịnh Hạ Long tăng gấp đôi từ 1/1

Bắt đầu từ 1/1/2014, giá vé thăm quan Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ tăng gấp đôi so với trước. Đây là lần thứ hai, kể từ sau ngày Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới, tỉnh Quảng Ninh quyết định tăng phí tham quan vịnh này.


Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Cụ thể mức phí thăm quan chung trên Vịnh Hạ Long vào ban ngày từ 6 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút là 120.000 đồng/lượt khách thay cho mức từ 80.000-130.000 đồng/lượt khách.

Phí thăm quan một trong những điểm du lịch đã được nhà nước đầu tư như tại các hang động; đảo Soi Sim, đảo Titốp, Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn... dao động từ 30.000 đến 50.000 đồng/lượt khách.

Giá vé lưu trú một đêm và thăm quan chung trên Vịnh Hạ Long là 320.000 đồng; lưu trú hai đêm và thăm quan chung trên Vịnh Hạ Long là 470.000 đồng và giá vé lưu trú 3 đêm và thăm quan chung trên Vịnh Hạ Long là 520.000 đồng. Trẻ em từ 7 đến 15 tuổi; người già từ 70 tuổi trở lên, người nghèo, người khuyết tật sẽ được miễn giảm 50% phí tham quan. Đối với người có công với cách mạng, trẻ em dưới 7 tuổi sẽ được miễn phí vé tham quan.

Cũng từ năm 2014, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu thực hiện thu phí thăm quan Vịnh Bái Tử Long (một vịnh nằm kề Vịnh Hạ Long) với mức chung 80.000 đồng/lượt khách vào ban ngày.

Lý do để tỉnh Quảng Ninh quyết định tăng giá thăm quan là Vịnh Hạ Long đã trở thành kỳ quan thiên nhiên của thế giới nhưng giá vé thăm quan vẫn ở mức thấp khi tham chiếu với giá ở các danh lam thắng cảnh được xếp hạng di sản thế giới trong khu vực như các hang động ở Quế Lâm (Trung Quốc) từ 25-40 nhân dân tệ (tương đương 75.000-120.000 đồng/lượt); tại Angko Wat (Campuchia) 20 USD/điểm (tương đương 400.000 đồng/điểm).

Bà Phạm Thuỳ Dương, Trưởng Ban quản lý Vịnh Hạ Long cho biết điều chỉnh phí tham quan Vịnh Hạ Long nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách, tăng cường quản lý, bảo tồn di sản. Từ năm 2013, tuyến Thiên Cung ầu Gỗ đã được đầu tư khang trang về hệ thống cầu bến, nhà chờ, điểm dừng chân, vọng cảnh...

Tới đây, hệ thống bến cập tàu mới đảo Titốp chính thức đưa vào phục vụ khách tham quan vào đầu năm 2014. Ngoài ra, gần đây toàn bộ hệ thống hạ tầng như dường đi, đèn chiếu sáng... trong hang động đã được sửa chữa, đầu tư đảm bảo tham quan thuận tiện, an toàn cho du khách.

Dự kiến các điểm như bến cập tàu Sửng Sốt, hệ thống đường cầu trong hang Đầu Gỗ, Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn cùng một số công trình khác... cũng sẽ được đầu tư từ nguồn phí thăm quan Vịnh Hạ Long năm 2014.

Văn Đức
theo TTXVN

Từ khóa: