Sự kiện hot
5 năm trước

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ:Cần sự vào cuộc đồng bộ

Giáo dục kỹ năng tự bảo vệ như phòng, chống bắt cóc và xâm hại tình dục cho học sinh là một trong các hoạt động của giáo dục KNS đã và đang được Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giáo dục Bigben phối hợp cùng các nhà trường từ mầm non đến trung học triển khai…

Nhận được sự quan tâm từ lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục địa phương và các nhà trường, đến nay Chương trình giáo dục KNS cho trẻ em của Bigben đã đến được hầu khắp các địa phương như: Thanh Hóa, Ninh Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Hải Phòng…

Những người tổ chức chương trình luôn lồng ghép những trò chơi vui nhộn và những tiết mục văn nghệ trong một chương trình đào tạo nên luôn tạo cho trẻ sự hứng khởi khi tham gia.

Ông Lê Thanh Sơn Giám đốc Công ty Bigben phát biểu khai mạc

Các chương trình đào tạo kỹ năng đã và đang được triển khai như “Phòng, chống bắt cóc và xâm hại tình dục trẻ em”, “Phòng chống đuối nước và các tai nạn”, “Giá trị yêu thương”… đã và đang được triển khai tích cực tại các địa phương, mang lại những giá trị thiết thực. Đồng hành cùng các chương trình của Bigben luôn có sự hiện diện của lãnh đạo các phòng giáo dục địa phương, các thầy cô giáo, các em học sinh và đặc biệt là sự quan tâm, tham gia của đông đảo phụ huynh học sinh đủ thấy sự quan tâm và sức hút của chương trình giáo dục KNS đối với xã hội.

Trao đổi với báo chí bên lề hội nghị đại biểu Quốc hội ngày 4/4/2019 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết: Bộ đã ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý học đường cho học sinh, trong đó có nội dung tư vấn, giáo dục kỹ năng phòng, chống bạo lực và xâm hại. Bộ trưởng cho rằng, chính sách hiện nay tương đối nhiều, quan trọng là làm thế nào để chính sách đi vào cuộc sống.

Ông Lê Thanh Sơn Giám đốc Công ty Bigben phát biểu khai mạc

Theo ông Doãn Hồng Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ÐT), công tác giáo dục KNS cho học sinh đang được sở GD&ÐT các tỉnh, thành phố quan tâm, tạo chuyển biến tích cực trong các trường. Phần lớn lãnh đạo các cơ sở giáo dục xác định giáo dục phòng, chống bắt cóc, xâm hại tình dục nói riêng, KNS nói chung là một trong những định hướng đổi mới giáo dục mầm non, tiểu học, phổ thông. Hoạt động này từng bước giúp học sinh phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, nhân cách; biết cách tự bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy, giáo dục KNS cho học sinh cũng bộc lộ một số khó khăn, hạn chế, nhất là nội dung giáo dục KNS phần lớn là lồng ghép, tích hợp với các môn học, chưa được xây dựng thành môn học riêng, cho nên chưa thật sự hiệu quả.

Chương trình giáo dục KNS của Bigben được xây dựng từ năm 2015 cùng với sự góp sức của hàng chục chuyên gia, chuyên viên trong và ngoài nước, cùng với đó là tham khảo phương pháp dạy và học của các giáo viên, học sinh ở nhiều trường và nhiều cấp học để cho ra một hệ thống giáo trình đào tạo bài bản, khoa học, giúp phục vụ một cách tốt nhất, toàn diện nhất cho việc dạy và học KNS. Giáo trình đã sử dụng, ứng dụng những công nghệ dạy và học tiên tiến nhất, xây dựng được ứng dụng dạy và học tiện ích trên nền tảng IOS và Android để cho các giáo viên dễ dàng tải về sử dụng cho công tác giảng dạy.

Hệ thống bài giảng của Bigben xây dựng ở nhiều khía cạnh kỹ năng, cụ thể và chi tiết được sắp xếp khoa học theo từng tiết học, từng chủ đề, cấp độ song song với đó là lồng ghép các ví dụ minh họa bằng video sinh động, những câu chuyện gần gũi giúp học sinh dễ dàng tiếp thu. Ngoài ra, trong mỗi tiết học đều được lồng ghép các trò chơi nhỏ giúp học sinh hứng thú trong mỗi buổi nghe giảng, ngoài ra còn đưa lại được những thông điệp ý nghĩa về hoạt động đội nhóm, tinh thần đoàn kết…

Bigben đã chú trọng nghiên cứu đặc thù của các vùng miền, trình độ tiếp thu của giáo viên và học sinh, cùng với điều kiện về trang thiết bị dạy và học, từ đó đưa ra từng giáo án phù hợp cho từng trường, từng địa phương một cách linh hoạt. Các nhà trường, giáo viên dễ dàng tương tác với Hệ thống giáo dục KNS Bigben để trao đổi về kinh nghiệm, đóng góp ý kiến xây dựng để chương trình dạy học ngày càng hoàn thiện và phục vụ tốt hơn cho việc dạy và học.

Cô giáo Lê Thị Bình - Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Tám (TP. Thanh Hóa) cho biết, trường đã xây dựng kế hoạch, thực hiện các biện pháp tuyên truyền, đồng thời, thường xuyên lồng ghép dạy KNS thông qua các chương trình ngoài giờ chính khóa, hoạt động tập thể, chào cờ... Ðể thực hiện hiệu quả, ban giám hiệu giao cho giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách hướng dẫn từng tình huống có thể xảy ra với học sinh trong giờ ra chơi, ăn bán trú, giờ giải lao; phối hợp phụ huynh học sinh tìm hiểu, thống nhất phương pháp giáo dục…

Thời gian tới, Bigben đẩy mạnh đưa các chương trình giáo dục KNS cho trẻ tới nhiều điểm trường, địa phương (nhất là các trường vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo) nhằm giúp trẻ trang bị và hoàn thiện kỹ năng, giúp ngăn chặn và phòng ngừa những ảnh hưởng xấu, tiêu cực. Giúp trẻ em có một môi trường sống thực sự lành mạnh để phát triển cả về tư duy, thể chất và tinh thần một cách toàn diện, biết yêu thương, đùm bọc, sẻ chia, biết phòng tránh các thói hư tật xấu và tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, rủi ro có thể xảy đến.

Ông Lê Thanh Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Bigben chia sẻ: “Đến ngày hôm nay, sau 5 tháng triển khai, KNS Bigben đã được đón nhận, tin tưởng của các thầy cô đặc biệt là các em học sinh; các bậc phụ huynh sau khi tham gia các chương trình của công ty, đấy chính là phần thưởng lớn lao là điều thật sự hạnh phúc của chúng tôi - đơn vị đang phối hợp để phát triển giáo dục. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để xây dựng chương trình dạy và học KNS ngày càng hoàn thiện hơn để giúp những mầm non của đất nước có đầy đủ hành trang trong cuộc sống và trong học tập”.

Xã Nu
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: